TP.HCM: Người dân vui mừng khi được phường mời lên trao sổ hồng

(PLO)- Phường Phước Thắng, TP.HCM tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hai hộ dân đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, UBND phường Phước Thắng, TP.HCM tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho công dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nỗ lực giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân

Theo đó, phường Phước Thắng tổ chức trao sổ hồng cho hai hộ gia đình gồm vợ chồng bà Phạm Thị Bích Phượng (Khu phố 6, phường Phước Thắng) với diện tích đất được cấp là 100m2 đất ở đô thị, hơn 1.100m2 đất trồng cây hàng năm khác; vợ chồng ông Nguyễn Gia Biên (khu phố 7, phường Phước Thắng) diện tích 78m2 đất ở đô thị.

Ông Ngọc Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng thông tin, đây là hai hộ đầu tiên được cấp, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn phường mới. Sắp tới phường cũng sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận đợt 2 cho hơn 10 hộ gia đình đủ điều kiện nữa.

TP.HCM: Sau sáp nhập, người dân vui mừng khi được phường mời lên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lãnh đạo phường Phước Thắng, TP.HCM trao sổ hồng cho hai hộ dân đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: TĐ

Theo ông Dũng, đây là các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đã nộp tại UBND TP Vũng Tàu (cũ). Sau sáp nhập từ 1-7, các hồ sơ được bàn giao, chuyển về phường Phước Thắng để tiếp tục giải quyết.

Trong thời gian 25 ngày, cán bộ công chức chuyên môn của phường đã rà soát hồ sơ, quy trình, đối chiếu quy định, xét thấy đủ điều kiện đã báo cáo, trình được các thành viên UBND phường họp, cho ý kiến đồng ý và ký cấp giấy cho người dân.

Tại buổi trao giấy chứng nhận, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND phường Phước Thắng gửi lời chúc mừng đến hai hộ dân. Ông bày tỏ đây là niềm vui của hai gia đình, cũng là niềm vui của cán bộ, lãnh đạo phường Phước Thắng sau một tháng bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới, lãnh đạo phường mong muốn tiếp tục được người dân tin yêu, ủng hộ, có những ý kiến đóng góp, xây dựng để hoạt động của phường được tốt hơn.

Cán bộ, lãnh đạo phường sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và có thể rút ngắn được thời gian để người dân được phục vụ một cách tốt nhất, nhanh nhất ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để người dân có thể sử dụng các quyền hợp pháp của mình trên thửa đất.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND phường Phước Thắng

Trao-giay-chung-nhan-h4.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Ông Dũng thông tin thêm, sau sáp nhập từ 1-7, ban đầu phường Phước Thắng tiếp nhận tổng cộng từ 188 hồ sơ từ UBND TP Vũng Tàu (cũ) chuyển về.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của người dân trên địa bàn phường cơ bản hoạt động thông suốt, bảo đảm để phục vụ người dân. Riêng về lĩnh vực đất đai, phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cũng như lãnh đạo phường được phân công, bộ phận liên quan hoạt động thông suốt.

Quá vui mừng khi nhận giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi

Có mặt tại buổi trao sổ hồng, hai hộ dân đầu tiên nhận giấy đã rất vui mừng, gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, lãnh đạo chính quyền phường Phước Thắng.

Người dân cho biết, sau nhiều năm nộp hồ sơ và chờ đợi, rà soát nhiều lần và chưa được cấp sổ thì đến nay, chỉ một tháng sau khi các địa phương sáp nhập, họ đã nhận kết quả như mong muốn.

Bà Phạm Thị Bích Phượng (khu phố 6) cho biết rất vui khi được phường mời lên nhận giấy chứng nhận. Bà cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ, hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ, công chức phường Phước Thắng mới khi đến liên hệ làm thủ tục về đất đai.

Trao-giay-chung-nhan-h5.jpg
Đại diện hai hộ dân đầu tiên được nhận giấy chứng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Phước Thắng. Ảnh: TK

Gia đình bà Phượng mua miếng đất trên từ năm 2003 làm cơ sở chế biến hải sản. Bà nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận từ năm 2005. Tuy nhiên, hồ sơ chưa được giải quyết và có vướng tranh chấp. Sau đó bản án của tòa tuyên gia đình bà thắng kiện.

Thời gian qua gia đình bà rất trông mong được giải quyết hồ sơ. Đến nay sau sáp nhập bà đã được phường giải quyết và cấp giấy chứng nhận nhanh chóng.

Chung niềm vui, bà Phùng Thị Gọn (khu phố 7) không nén nổi xúc động khi cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên tay sau 27 năm mua đất, sinh sống tại đây.

Trao-giay-chung-nhan-h6.jpg
Bà Phùng Thị Gọn (khu phố 7, phường Phước Thắng) xúc động khi cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên tay sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: TK

Theo bà Gọn, trước đây bà mua đất bằng giấy tay, chung với chủ đất cũ. Năm 2009 khi bà muốn tách để cấp giấy chứng nhận thì phát sinh tranh chấp và phải khởi kiện ra tòa. Sau này, gia đình bà được tuyên thắng kiện. Hồ sơ xin cấp giấy của bà trải qua rất nhiều năm giải quyết nhưng chưa có kết quả.

“Hồ sơ chuyển qua phường Phước Thắng chưa đầy một tháng thì nay tôi nhận kết quả được cấp giấy. Tôi rất vui mừng khi cầm được sổ sau mấy chục năm chờ đợi, vui tới nỗi muốn nhảy lên reo mừng nhưng nghĩ mình lớn tuổi rồi, làm vậy ngại lắm (cười)... Tôi cảm ơn các cô chú, lãnh đạo ở phường đã giải quyết thủ tục nhanh, gọn để tôi được cấp sổ” - bà Gọn xúc động nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.