Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 12 dự án

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 12 dự án đầu tư mới và mở rộng tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-11, UBND TP Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 11-2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương Đảng dự hội nghị.

Tại hội nghị, UBND TP Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án đầu tư mới, 8 dự án mở rộng tiêu biểu trong tháng 11 tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1,8 tỉ USD, dự kiến nhu cầu lao động các năm tới khoảng 17.000 người.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP. Ảnh: NGỌC SƠN
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP. Ảnh: NGỌC SƠN

Sau Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn thu hút trực tiếp nước ngoài của thành phố 11 tháng năm 2024, đạt khoảng 3,5 tỉ USD, đạt 140% kế hoạch năm, lũy kế thu hút đầu tư nước ngoài toàn thành phố đến nay đạt 32,2 tỉ USD.

Trong số các dự án tăng vốn đầu tư tại Hải Phòng, đáng chú ý nhất là Dự án đầu tư mở rộng của Tập đoàn LG, Hàn Quốc (Công ty TNHH LG Display Việt Nam (Hải Phòng)) tại KCN Tràng Duệ, tăng tổng vốn đầu tư từ 4,65 tỉ USD lên thành thành 5,65 tỉ USD.

Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Tập đoàn LG tại Việt Nam, chuyên sản xuất màn hình OLED công nghệ cao với quy mô 14 triệu sản phẩm/tháng. Dự án bắt đầu đầu tư từ năm 2016 với số vốn 1,5 tỉ USD, đến nay sau 8 năm hoạt động đã liên tục mở rộng quy mô, tăng 4,15 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động. Xuất khẩu bình quân đạt 5,8 tỉ USD/năm, nộp ngân sách bình quân 1.000 tỉ đồng/năm.

Các dự án còn lại được tăng vốn hoặc cấp mới với số vốn từ 10-169 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương Đảng tại hội nghị đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của đất nước và sự quan tâm đến TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá, Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, bình quân 5 năm gần đây, mỗi năm thu hút 3,6 tỉ USD, khẳng định Hải Phòng đã và đang là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế.

Ông Tùng cho biết với việc vốn đầu tư được rót thêm 1,8 tỉ USD trong ngày hôm nay, năm 2024 thành phố sẽ đạt trên 4,5 tỉ USD, bằng 180% kế hoạch năm. Trong đó, đa phần là các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục thu hút đầu tư từ nước ngoài, trọng tâm là các dự án công nghệ cao, nhất là các dự án về bán dẫn và chip điện tử, lựa chọn các nhà đầu tư lớn và có uy tín trên thế giới.

Song song đó, TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, làm thủ tục nhanh nhất cho các nhà đầu tư, theo phương châm “sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của thành phố”. Cùng đó, TP sẽ tăng cường khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.