TP.HCM có điểm trung bình tiếng Anh cao nhất cả nước

(PLO)- Thống kê từ dữ liệu điểm thi của cả nước do Bộ GD&ĐT cung cấp cho thấy TP.HCM có điểm trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 cao nhất cả nước.

Sáng 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Qua thống kê, TP.HCM có điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất cả nước, với mức điểm 5.85.

10 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất. Đồ học: NGUYỄN QUYÊN

Đã nhiều năm liên tiếp TP.HCM dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh. Năm 2019, điểm trung bình tiếng Anh của TP là 5,786 điểm. Điểm số này ở năm 2018 là 5.06.

Hai địa phương đứng ở vị trí thứ 2 và 3 vẫn không thay đổi so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 là tỉnh Bình Dương (5,50 điểm), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (5,27). Hà Nội vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 5,18 điểm. 

Các vị trí tiếp theo thuộc về tỉnh Nam Định, Hải Phòng, An Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Ở chiều ngược lại, có 10 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh thấp nhất gồm: Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Kạn, Hậu Giang, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Theo phân tích phổ điểm thi THPT môn tiếng Anh năm 2020 của cả nước cho thấy, tổng số thí sinh dự thi là 749285, điểm trung bình là 4,57, điểm trung vị 4,2. Số thí sinh bị điểm liệt là 543 (chiếm 0,07%), số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472990 (chiếm 63,13%). Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4.

Tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Lớp học ở Sài Gòn có 17 học sinh đạt trên 9 điểm

Thầy Trần Trung Kiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 C2 trường THPT Thành Nhân, TP.HCM cho biết, lớp có 25 học sinh theo khối A0 (Toán, Lý, Hóa). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, lớp có điểm trung bình toán là 9,1, điểm trung bình môn Lý là 8,09, điểm Hóa là 8,06.

Trong đó, có một em đạt điểm tuyệt đối môn Toán là em Trần Lê Minh. Điểm cao nhất của lớp là 27,65 theo khối A0.

Thầy Kiên cho biết trên 9 điểm lớp có 17 em, các em còn lại dao động từ 8,6 đến 8,8. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.