Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước tăng gần 4% so với 2019

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020 của cả nước đạt 98,34%, tăng gần 4% so với năm 2019.

Chiều 27-8, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã báo cáo kết quả thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 9 và 10-8.

Ông Độ cho biết, theo đúng kế hoạch, 0 giờ ngày 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1.

Năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp của cả nước là 98,34%, cao hơn năm 2019 (94,06%).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống học tập tốt, tỷ lệ tốt nghiệp duy trì cao. Còn những vùng có điều kiện khó khăn như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tỉ lệ tốt nghiệp thấp.

Năm nay, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn vì đề thi phù hợp với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp và trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học thời gian dài do dịch COVID-19.

“Điểm trung bình các môn thi vì vậy đều tăng 0,2 đến 1,2 điểm so với năm ngoái. Điểm 10 nhiều, hơn 5.500 (năm 2019 là 1.285), tập trung ở môn Giáo dục công dân với hơn 4.000 điểm 10” - ông Độ nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Độ, dù điểm 10 nhiều nhưng các trường đại học vẫn thuận lợi trong việc xét tuyển đại học vì điểm 8,9, 10 có sự phân hóa phù hợp.

Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở GD&ĐT có thí sinh tham dự đợt 2. Bộ đã làm việc với các địa phương và phối hợp với các địa phương thống nhất tổ chức kỳ thi phù hợp tại thời điểm phù hợp. Sau khi xem xét, Bộ đã chỉ đạo 27 địa phương tổ chức kỳ thi tại 11 điểm trong hai ngày 3 và 4-9.

Trong đợt thi thứ 2, một số địa phương chỉ có 1-2 thí sinh tham dự, Bộ GD&ĐT quyết định gộp hội đồng thi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đợt thi thứ 2 có khoảng 26.000 thí sinh tham dự. Địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất là Đà Nẵng, sau đó Quảng Nam, Đắk Lắk…

Với trường hợp có thí sinh F1, F2 dự thi lần này sẽ giao cho cán bộ y tế bố trí quần áo chống dịch để bảo vệ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.