Kỳ thi THPT 2020: Điểm thi nhiều biến động

(PL)- Sáng sớm 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm của chín môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu năm 2020.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn cao hơn năm ngoái, số điểm liệt giảm, số lượng bài thi trên 8 điểm tăng, trừ một số môn.

Hóa học là môn có điểm trung bình tăng nhiều nhất, từ 5,35 lên 6,71, tăng 1,36 điểm. So với năm ngoái, điểm trung bình của môn toán, văn, vật lý đều tăng hơn 1 điểm. Các môn còn lại như địa lý, giáo dục công dân, lịch sử, sinh học đều tăng lên từ 0,78 đến 0,92 điểm so với năm 2019. Đặc biệt, điểm trung bình môn tiếng Anh có tăng nhưng tăng ít nhất, chỉ tăng 0,22 điểm.

Năm nay, số lượng điểm 10 cũng nhiều hơn với 5.812 bài thi điểm 10, trong khi năm 2019 con số này là 1.270.

Điều đáng nói, điểm trung bình môn lịch sử vượt lên 5 sau nhiều năm dưới mức trung bình.

Mặt khác, số điểm liệt năm nay giảm mạnh hơn so với năm ngoái, trừ môn địa lý và môn giáo dục công dân.

63 tỉnh, thành có 1.262 bài thi bị điểm liệt (1 điểm trở xuống). Trong đó, tiếng Anh là môn thi có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất với 543 bài, chiếm 0,07%. Tiếp đến, môn toán có 195 bài thi bị điểm liệt (0,02%), địa lý là 133 bài (0,01%).

Số bài thi bị điểm 1 trở xuống ở các môn khác là ngữ văn (119 bài), lịch sử (111 bài), sinh học (43 bài), giáo dục công dân (41 bài), vật lý (39 bài) và hóa học (38 bài).

Trong hai điểm 10 môn ngữ văn trên cả nước, tỉnh Nam Định có một điểm 10 là em Đặng Thị Hồng Trang, Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, Nam Định. Điểm 10 còn lại của An Giang.

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố, tính từ ba năm trở lại đây, chỉ năm 2017 cả nước có duy nhất thí sinh nam của Quảng Nam đạt điểm 10 môn này. 

Năm 2018, ngữ văn là môn duy nhất không có điểm 10 trong tất cả môn thi của kỳ thi THPT quốc gia. Năm 2019, môn ngữ văn tiếp tục là môn duy nhất không có điểm 10, cũng không có thí sinh nào đạt 9,75 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.