Cả nước có 1.262 bài thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt

(PLO)- Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, 63 tỉnh, thành có 1.262 bài thi bị điểm liệt (1 điểm trở xuống) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu.

Sáng 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu năm 2020.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, Tiếng Anh là môn thi có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất với 543 bài, chiếm 0,07%.

Phổ điểm môn thi tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Tiếp đến, môn Toán có 195 bài thi bị điểm liệt (0,02%), Địa lý là 133 bài (0,01%). Số bài thi bị điểm 1 trở xuống ở các môn khác là  Ngữ văn (119 bài), Lịch sử (111 bài), Sinh học (43 bài), Giáo dục công dân (41 bài), Vật lý (39 bài) và Hóa học (38 bài).

Theo quy chế, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỳ luật hủy kết quả thi. Các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 (năm) điểm trở lên mới được công nhận tốt nghiệp THPT.

GDCD

Hóa học

Lịch sử

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

Sinh học

Vật lý

Văn

Số điểm 10

4163

399

371

273

248

225

121

10

2

Số điểm liệt (<=1)

41

38

111

195

133

543

43

39

119

Trong khi đó, số lượng các bài thi đạt điểm tuyệt đối của 9 môn rất cao lên đến 5.812 bài thi. Trong đó môn Giáo dục công dân “mưa” điểm 10 với 4.163.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Tiếp đến là môn Hóa học với 399 bài thi đạt điểm 10, môn Lịch sử với 371 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Các môn khác, số bài thi đạt điểm 10 cũng nhiều như môn Toán (273 bài), môn Địa lý (248 bài), môn tiếng Anh (225), môn Sinh học (121 bài), Vật lý (10 bài), môn Văn (2 bài).

Năm nay, cả nước có hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là một năm đặc biệt, vì dịch COVID-19 nên kỳ thi tốt nghiệp THPT bị chậm hơn 1 tháng so với những năm trước. Kỳ thi cũng được chia làm 2 đợt. Đợt 1 đã diễn ra từ ngày 8 đến 10-8. Đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 4-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.