TP.HCM cần tập trung giải quyết thủ tục cho các dự án để phát triển nhà ở

(PLO)- Theo Sở Xây dựng TP.HCM, so với chỉ tiêu được giao của TP về phát triển nhà ở, đến nay TP mới đạt 72,2% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo thống kê từ chương trình phát triển nhà ở 2021-2030, diện tích nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 tăng thêm 53,7 triệu m2 sàn chỉ trong năm năm. Trong đó, nhà ở dân tự xây đóng vai trò chủ đạo, tăng 38,5 triệu m2 sàn (247.383 căn), nhà ở thương mại chiếm tỉ trọng lớn thứ 2, đạt 13,98 triệu m2 sàn (148.415 căn), nhà ở xã hội tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn (14.954 căn).

TP.HCM cần tập trung giải quyết thủ tục cho các dự án để phát triển nhà ở
Đến nay TP mới đạt 72,2% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 về phát triển nhà ở. Ảnh: HÀ THANH

Năm 2024, TP đã xây dựng mới 9,2 triệu m2 sàn nhà ở

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tăng thêm của giai đoạn 2021-2025 là 50 triệu m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của TP đến năm 2025 là 23,5 m2/người.

Ngày 12-8-2024, UBND TP ban hành Chỉ thị số 12 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP đến năm 2025. Trong đó, liên quan đến nhiệm vụ về phát triển nhà ở, TP đã đề ra mục tiêu phấn đấu là tổng diện tích nhà ở đạt từ 40 triệu m2 trở lên.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến tháng 12-2024, kết quả đạt được như sau: Năm 2021, TP đã xây dựng mới 4,93 triệu m2 sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt 20,95 m2/người. Năm 2022, TP đã xây dựng mới 8,45 triệu m2 sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt 21,46 m2/người. Năm 2023, TP đã xây dựng mới 6,35 triệu m2 sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt 21,67 m2/người. Năm 2024, TP đã xây dựng mới 9,2 triệu m2 sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân tính đến tháng 12-2024 của TP đạt 22,61 m2/người.

Như vậy, so với chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị số 12 thì TP mới đạt khoảng 28,87 triệu m2/40 triệu m2, khoảng 72,2% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Diện tích nhà ở bình quân tính đến tháng 12-2024 đạt 22,61 m2/người.

"Tình hình phát triển nhà ở đáp ứng được nhu cầu gia tăng dân số của TP. Ngoài ra, chất lượng nhà ở được nâng cao, TP thời gian qua tăng tỉ lệ nhà ở chung cư cao tầng và giảm dần tỉ lệ nhà ở thấp tầng trong các dự án.

Việc xây dựng nhà ở chung cư là xu hướng tất yếu tại các đô thị lớn. Nhà ở chung cư thường có giá thấp hơn so với nhà ở thấp tầng (tương đồng cùng vị trí), do đó người dân có nhu cầu dễ tiếp cận với mức giá của nhà chung cư hơn nhà thấp tầng.

Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở chung cư giúp tiết kiệm quỹ đất ở của TP. Vì vậy việc phát triển mạnh nhà ở chung cư tại các dự án là một kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn trở lại đây" - Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá.

Cần tập trung giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất

Căn cứ kết quả phát triển nhà ở từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng diện tích xây dựng mới đạt 28,87 triệu m2 sàn. Để đạt được chỉ tiêu đề ra tại thời điểm cuối nhiệm kỳ thì từ nay đến hết năm 2025, TP phải phát triển khoảng 11,13 triệu m2 sàn và cần những giải pháp quyết liệt, cụ thể.

Để phát triển nhà ở trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP cần chỉ đạo TN&MT tăng cường tập trung giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản, qua đó tăng nguồn cung bất động sản, diện tích sàn nhà ở hoàn thành trên địa bàn TP.

Đồng thời, UBND TP cần chỉ đạo Sở KH&ĐT, UBND TP Thủ Đức tăng cường tập trung giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, tối ưu hóa quy trình và thủ tục hành chính. Bên cạnh đó áp dụng công nghệ để số hóa toàn bộ quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tạo một nền tảng trực tuyến tập trung tất cả các thông tin và thủ tục liên quan, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, theo dõi tiến độ.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng kiến nghị chính quyền TP cần bình ổn giá nhà và thị trường bất động sản để người dân có thể tiếp cận được với nhà ở theo đúng giá trị mang lại. Đặc biệt, một số chính sách về tài chính cũng được đề xuất nhằm hỗ trợ nguồn lực để tiếp cận nhà ở, trong đó, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp.

Quan trọng nhất là TP cần giải quyết các thủ tục về pháp lý đất đai và pháp lý nhà ở như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sửa chữa, mở rộng đối với các khu vực nhà ở thuộc quy hoạch treo, phát triển nhà ở xã hội, đơn giản các thủ tục về cấp phép xây dựng...

Diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong giai đoạn 10 năm (2010-2019), diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng từ 16,58 m2 / người năm 2010 lên 20,63 m2 / người năm 2020. Điều này cho thấy nhu cầu của dân số tăng thêm được đáp ứng và còn góp phần cải thiện diện tích nhà ở hiện hữu.

Trong các năm gần đây, diện tích nhà ở bình quân đầu người cũng được gia tăng dần qua từng năm. So với năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2021 chỉ tăng nhẹ, từ 20,63 m2 / người lên 20,65 m2 / người bởi tác động từ đại dịch COVID-19 làm cho quá trình xây dựng bị tắc nghẽn trong thời gian dài. Tính đến tháng 9-2024, diện tích bình quân đầu người đạt 22,76 m2 / người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.