Chung kết U-17 châu Á, Hàn Quốc-Nhật Bản (19 giờ trên FPT Play):

Tối nay, bùng nổ cuộc chạm trán 2 đội bóng lớn châu Á

(PLO)- Hai đội bóng trẻ Đông Á xứng đáng có mặt ở trận cuối cùng của giải đấu châu lục vào lúc 19 giờ tối nay (2-7).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai đội bóng trẻ xuất sắc trong 16 đội tề tựu về Thái Lan đá vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup U-17 xứng đáng đá trận cuối cùng của giải.

Cuộc chạm trán của hai cường quốc bóng đá châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc thật khó dự đoán đội nào thắng cuộc, bởi ai lên ngôi cũng xứng đáng.

Cuộc hành trình vào chung kết, đội bóng xứ kim chi có chiến thắng đậm Qatar 6-1 thì Nhật Bản có trận thắng đậm Afghanistan 4-0.

Hàn Quốc có vui mừng sau khi kết thúc trận cuối cùng tối nay (2-7)? Ảnh: AFC

Hàn Quốc có vui mừng sau khi kết thúc trận cuối cùng tối nay (2-7)? Ảnh: AFC

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều sở hữu “giàn hỏa lực” cực chất và phương án tiếp cận cầu môn đối phương rất đa dạng.

Trong hành trình đến trận cuối cùng của giải thì Hàn Quốc có “trận thua chiến thuật” trước Iran 0-2 để ngôi đầu bảng B thuộc về Iran, “tránh” Yemen và gặp “kèo dưới” chủ nhà Thái Lan dễ chơi hơn rất nhiều.

Nhật Bản trong trận bán kết đánh bại Iran 3-0. Ảnh: AFC

Nhật Bản trong trận bán kết đánh bại Iran 3-0. Ảnh: AFC

Những gì Yemen thể hiện ở tứ kết thì quả là “thua chiến thuật” của Hàn Quốc không sai. Yemen đã khiến Iran “lên bờ xuống ruộng" mới có được chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa nhau.

HLV Yoshiro Moriyama trưởng thành từ bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường. Ông đã khẳng định được tài năng đào tạo trẻ cũng như hướng phát triển có “gene” của bóng đá Nhật.

Trong khi đó, HLV Byun Song-hwan từng trải từ các CLB lớn của Hàn Quốc như Ulsan Hyundai, đến Busan IPark, Jeju Utd, thậm chí sang Úc làm HLV trưởng CLB Sydney FC.

Đầu năm nay, trong một trận giao hữu giữa U-17 Nhật và U-17 Hàn Quốc, cả hai đội cũng do chính hai HLV này dẫn dắt thì Hàn Quốc thua.

Hàn Quốc có hai cầu thủ đang nằm vị trí đầu danh sách dội bom gồm Kim Myung-jun và Yun Do-young (4 bàn/1 cầu thủ). Phía Nhật Mochizuki cũng có bốn bàn.

Hàn Quốc khát khao danh hiệu này sau 21 năm chưa vô địch trở lại. Hàn Quốc từng vô địch vào các năm 1986 và 2002, trong khi đó Nhật vô địch ba lần vào các năm 1994, 2006 và 2018.

Đây sẽ là trận đấu cống hiến vì lối chơi tấn công của hai đội nhưng Nhật sẽ có thực thi miếng “lật cánh đánh đầu” vốn ấn tượng tại giải này vì các cầu thủ Hàn Quốc có chiều cao rất ấn tượng và nhỉnh hơn Nhật Bản.

Cuộc chiến ngang tài ngang sức, đội nào mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt tức khắc.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 2-1.

Đường đến chung kết của hai đội

Nhật Bản: Hòa Uzbekistan 1-1, thắng VN 4-0, thắng Ấn Độ 8-4 (vòng bảng). Vào tứ kết Nhật Bản đánh bại Úc 3-1, vào bán kết thắng Iran 3-0.

Hàn Quốc: Thắng Qatar 6-1, thắng Afghanistan 4-0, thua Iran 0-2. Tứ kết, thắng Thái Lan 4-1. Bán kết thắng Uzbekistan 1-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.