U-17 Việt Nam với nhiệm vụ phải thắng Uzbekistan

(PLO)- Đang ở vị trí cuối bảng D với 1 điểm và hiệu số bàn thắng -4 nhưng cơ hội cho bóng đá trẻ Việt Nam (VN) tại vòng chung kết U-17 châu Á vẫn chưa cạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận cuối bảng diễn ra cùng 19 giờ ngày 23-6, U-17 VN sẽ có trận sống mái với Uzbekistan trong khi Nhật Bản đã có vé vào tứ kết sẽ gặp Ấn Độ.

Sau trận thua đậm Nhật Bản, các cầu thủ trẻ VN có vùng dậy để giành chiến thắng trước Uzbekistan? Ảnh: AFC

Sau trận thua đậm Nhật Bản, các cầu thủ trẻ VN có vùng dậy để giành chiến thắng trước Uzbekistan? Ảnh: AFC

Thứ tự bảng D sau hai lượt trận như sau: 1. Nhật Bản (4 điểm, hiệu số 5/1), 2. Uzbekistan (4 điểm, 2/1), 3. Ấn Độ (1 điểm, 1/2), 4. Việt Nam (1 điểm, 1/5).

Do điều lệ xét đến đối đầu trực tiếp trước rồi mới đến hiệu số bàn thắng bại nên cơ hội của đội tuyển U-17 VN vẫn còn nếu thắng được Uzbekistan và Ấn Độ không thắng được Nhật Bản.

Vế thứ hai hoàn toàn có thể thực hiện nhưng vế đầu buộc phải thắng Uzbekistan là một thách thức với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Qua hai lượt trận cho thấy Nhật Bản là đội mạnh nhất qua chiến thắng đậm 4-0 trước U-17 VN. Việc họ thắng hoặc có điểm trước Ấn Độ hoàn toàn khả thi kể cả đá với đội hình phụ.

U-17 Uzbekistan dù đã có 4 điểm nhưng hoàn toàn có thể bị loại nếu để thua U-17 VN ở lượt cuối. Việc đối thủ này cầm hòa Nhật Bản và thắng nhẹ Ấn Độ cho thấy họ là đối thủ rất thực tế và biết tính toán với từng đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố 90 phút với Uzbekistan sẽ là một U-17 VN hoàn toàn khác và sẽ chơi thứ bóng đá với quyết tâm và sức mạnh cao để lật ngược lấy suất nhì bảng giành vé tứ kết.

Thực lực Uzbekistan rất mạnh nhưng ở vào thế “lưng dựa tường”, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu sau hai trận đầu không như ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.