Tiết lộ nhân vật đứng đằng sau vụ thiết quân luật ở Hàn Quốc

(PLO)- Theo luật Hàn Quốc, bộ trưởng quốc phòng hoặc bộ trưởng nội vụ có thể đề xuất thiết quân luật lên tổng thống thông qua thủ tướng trong thời điểm khẩn cấp quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Korea Herald, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4-12 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã đề xuất tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp lên tổng thống thông qua thủ tướng.

Ông Kim đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 9 vừa qua.

Theo luật, bộ trưởng quốc phòng hoặc bộ trưởng nội vụ có thể đề xuất thiết quân luật lên tổng thống thông qua thủ tướng trong thời điểm khẩn cấp quốc gia.

Vài phút trước khi lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol có hiệu lực vào lúc 11 giờ tối 3-12, ông Kim đã triệu tập một cuộc họp của các chỉ huy chủ chốt và ra lệnh quân đội tăng cường cảnh giác.

thiết quân luật.jpg
Tổng thống Yoon Suk-yeol (trái) trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun hồi tháng 9. Ảnh: YONHAP

Ông Kim, 66 tuổi, là tướng ba sao của quân đội Hàn Quốc và là cựu sinh viên trường trung học mà Tổng thống Yoon từng học. Ông Kim đã gia nhập nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Yoon vào năm 2022.

Ông Kim được cho là đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc di dời văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh đến tòa nhà Bộ Quốc phòng và sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống.

Khi ông Kim được đề cử làm bộ trưởng quốc phòng vào tháng 8 năm nay, một số nhà lập pháp đối lập đã nêu nghi ngờ rằng việc chọn ông này là một phần trong kế hoạch của văn phòng tổng thống liên quan sắc lệnh thiết quân luật. Và sự việc tối 3-12 được cho đã chứng minh mối lo ngại này là đúng, theo The Korea Herald.

Trong một diễn biến liên quan hôm 4-12, ông Han Dong-hoon - lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền - cho biết ông đã đưa ra ba đề xuất tại cuộc họp hôm nay của các nhà lập pháp hàng đầu của đảng cầm quyền, theo hãng tin Reuters.

“Đầu tiên, toàn bộ nội các từ chức. Thứ hai, sa thải bộ trưởng quốc phòng và những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Thứ ba, yêu cầu tổng thống rời khỏi đảng. Có rất nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà lập pháp.... Đề xuất đầu tiên và thứ hai đã được nhất trí chung, và có nhiều ý kiến ​​khác nhau về đề xuất thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến ​​và đưa ra kết luận tạm thời" - ông Han cho hay.

Hiện cả bộ trưởng quốc phòng và tổng thống Hàn Quốc vẫn chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.