Tổng thống Hàn Quốc hủy lịch họp sau vụ thiết quân luật, không nêu lý do

(PLO)- Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết một cuộc họp được lên lịch của Tổng thống Yoon Suk-yeol bị hoãn, không lâu sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc ban bố, rồi dỡ bỏ, thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết một cuộc họp được lên lịch sáng nay của ông Yoon đã bị hoãn lại mà không nêu lý do, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo lịch trình, cuộc họp về ứng phó ma túy sẽ diễn ra tại văn phòng tổng thống lúc 10 giờ sáng 4-12 (giờ địa phương), nhưng ông Yoon đột ngột hủy bỏ cuộc họp này, một quan chức cấp cao của ông Yoon nói với các phóng viên.

Nếu diễn ra, cuộc họp sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của ông Yoon sau khi vị tổng thống Hàn Quốc ban bố, rồi nhanh chóng dỡ bỏ, lệnh thiết quân luật đêm 3-12, rạng sáng 4-12.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hủy cuộc họp khai đầu tiên sau vụ thiết quân luật, không nêu lý do
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yoel tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật trong bài phát biểu trên truyền hình tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 4-12. Ảnh: YONHAP

Kể từ sau khi Tổng thống Yoon ban hành và gỡ bỏ thiết quân luật liên quan cáo buộc phe đối lập Hàn Quốc “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”, các trợ lý chủ chốt của ông đã hạn chế tiếp xúc báo chí.

Cũng trong ngày 4-12, loạt cố vấn cấp cao của Tổng thống Yoon đã đệ đơn từ chức ngay sau khi quốc hội bỏ phiếu chặn thiết quân luật.

Danh sách những cái tên từ chức gồm Chánh văn phòng tổng thống Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won-sik; và ông Sung Tae-yoon - Chánh văn phòng phụ trách chính sách, cũng như 7 trợ lý cấp cao.

Việc Tổng thống Yoon ban hành lệnh thiết quân luật đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe đối lập và người dân Hàn Quốc.

Sáng 4-12, nhiều người biểu tình tập trung vào bên ngoài tòa nhà quốc hội Hàn Quốc để yêu cầu Tổng thống Yoon từ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.