Vụ thiết quân luật: Loạt nước cảnh báo công dân ở Hàn Quốc

(PLO)- Anh, Trung Quốc, Nhật, Canada và nhiều nước khác khuyến cáo công dân tránh các cuộc biểu tình sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố, rồi nhanh chóng dỡ bỏ, lệnh thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng loạt quốc gia đã khuyến cáo công dân tại Hàn Quốc nên thận trọng trước nguy cơ biểu tình, hỗn loạn sau khi Hàn Quốc trải qua tình trạng thiết quân luật ngắn ngủi tối ngày 3, sớm ngày 4-12.

  • Anh:

Văn phòng Đối ngoại Anh đã ban hành cảnh báo đi lại ngay trong ngày 3-12 (giờ địa phương, tức sớm ngày 4-12, giờ Việt Nam).

biểu tình phản đối thiết quân luật ở Hàn Quốc.jpg
Cảnh sát Hàn Quốc túc trực bên ngoài, bảo vệ toà nhà quốc hội trước đám đông biểu tình. Ảnh: GETTY IMAGES

Cơ quan này tuyên bố đã nắm được “tình hình đang diễn ra sau khi Hàn Quốc ban bố thiết quân luật” và khuyến cáo công dân Anh “làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương và tránh các cuộc biểu tình chính trị”.

Anh khuyến cáo công dân tại Hàn Quốc tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và nên mua bảo hiểm du lịch phù hợp.

  • Trung Quốc

Trung Quốc mô tả tình hình sau tình trạng thiết quân luật ngắn ngủi ở Hàn Quốc là “đáng báo động”, theo hãng tin AFP.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc kêu gọi công dân giữ bình tĩnh, cập nhật thông tin về những thay đổi chính trị ở nơi sở tại, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và thận trọng khi bày tỏ quan điểm chính trị.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tại Hàn Quốc, song chưa đưa ra cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc.

Đêm 3-12, Cơ quan Du lịch Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) báo cáo rằng có khoảng 120 đoàn khách du lịch, tổng cộng khoảng 300 khách, từ vùng lãnh thổ này đang du lịch ở Hàn Quốc. Nhưng cơ quan này chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ nào các khách du lịch trên.Cơ quan Đối ngoại Đài Loan tuyên bố đã ngay lập tức nắm bắt được tình hình, đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và đã thực hiện những biện pháp tương ứng để bảo vệ sự an toàn của khách du lịch Đài Loan tại Hàn Quốc. Cơ quan này khuyến cáo người Đài Loan tại Hàn Quốc không đến gần các khu vực có biểu tình.

  • Nhật
  • Đại sứ quán Nhật tại Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo công dân ở Hàn Quốc ngay trong đêm 3-12, kêu gọi công dân “chú ý tới các thông báo trong tương lai” và lưu ý rằng hiện tại chưa rõ các biện pháp nào sẽ được áp dụng.

    Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba cho biết chính quyền của ông “đang theo dõi [tình hình ở Hàn Quốc] với sự quan tâm đặc biệt và nghiêm túc”. Ông nói thêm rằng Nhật chưa nhận được báo cáo nào về việc công dân của mình bị thương do tình hình hiện nay ở Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

    Biểu tình phản đối thiết quân luật ở Hàn Quốc.jpg
    Một thanh niên giương cao quốc kỳ Hàn Quốc sau khi thiết quân luật bị dỡ bỏ vào sớm ngày 4-12. Ảnh: GETTY IMAGES

    Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nhật tuyên bố cơ quan này sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật, theo tờ Yomiuri.

    • Canada và ít nhất 3 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) là Bulgaria, Latvia Ireland đã cảnh báo công dân có nhu cầu du lịch tới hoặc đang ở Hàn Quốc nên thận trọng, tránh biểu tình hay tụ tập đông người, theo trang Global News (Canada).

    Canada theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin mới nhất và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại, ngay cả các lệnh giới nghiêm.

    Latvia nhấn mạnh rằng những công dân nước này ở Hàn Quốc nếu không tuân thủ các hạn chế của chính quyền địa phương có thể bị bắt, giam giữ và khám xét.

    . Đức cho biết đang theo sát các diễn biến ở Hàn Quốc, theo AFP.

    Trước đó, Mỹ Nga cũng đã lên tiếng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố tình trạng khẩn cấp tối 3-12. Mỹ “nhẹ nhõm” sau khi lệnh thiết quân luật bị dỡ bỏ, trong khi Nga đặt câu hỏi liệu động thái của ông Yoon có nên bị phương Tây trừng phạt hay không.

    Cả Mỹ và Nga đều cảnh báo công dân tránh các khu vực có biểu tình ở Hàn Quốc.

    Đừng bỏ lỡ

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

    (PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

    Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

    Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

    (PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

    Đọc thêm

    Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

    Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

    (PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

    Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

    Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

    (PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

    Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

    Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

    (PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

    Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

    Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

    (PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.