Người dân Hàn Quốc phản ứng gay gắt việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật

(PLO)- Ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp tối 3-12, người dân Hàn Quốc tràn xuống đường biểu tình phản đối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Korea Herald, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết chống thiết quân luật, binh sĩ bắt đầu rút khỏi tòa nhà Quốc hội vào rạng sáng 4-12 trong sự reo hò của rất đông người dân.

"Lệnh thiết quân luật này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những người lính đã tập trung lại vì họ phải tuân theo lệnh của tổng thống" - một phụ nữ ngoài 50 tuổi nói với điều kiện giấu tên.

Một cư dân Seoul 42 tuổi họ Kim cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự, bà nói rằng: "Điều này thật vô lý. Tôi không hiểu tại sao lệnh thiết quân luật lại đột nhiên được ban bố".

thiết quân luật
Người dân Hàn Quốc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội sáng 4-12 sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố thiết quân luật. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vài giờ sau khi ông Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật, những người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà quốc hội để cho ông biết rằng “họ sẽ không quay trở lại” thời kỳ cai trị của quân đội, phóng viên quốc tế của CNN đưa tin tại hiện trường.

Giữa lúc rối ren, cách Quốc hội vài dãy nhà, người biểu tình đã dồn một chiếc xe quân sự khiến xe này phải dừng lại và la hét vào mặt các thành viên quân đội.

Trước tòa nhà quốc hội, những người biểu tình mang theo biểu ngữ và cờ, một số người kêu gọi luận tội ông Yoon.

Cảnh sát Hàn Quốc túc trực bên ngoài, bảo vệ toà nhà quốc hội trước đám đông biểu tình. Ảnh: GETTY IMAGES

Cảnh sát Hàn Quốc túc trực bên ngoài, bảo vệ toà nhà quốc hội trước đám đông biểu tình. Ảnh: GETTY IMAGES

Đến sáng 4-12, đám đông biểu tình vẫn tập trung trước tòa nhà quốc hội. Hàng trăm cảnh sát đang túc trực bảo vệ tòa nhà quốc hội, theo CNN.

Sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, nhiều người dân vẫn tập trung trước tòa nhà Quốc hội, hô vang khẩu hiệu “Bắt giữ ông Yoon Suk-yeol” và “Luận tội ông Yoon Suk-yeol”. Ngày càng nhiều người dân yêu cầu luận tội tổng thống sau diễn biến vừa rồi.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Liên đoàn công đoàn lớn nhất Hàn Quốc cho biết các thành viên của họ sẽ đình công vô thời hạn cho đến khi Tổng thống Yoon từ chức.

“Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân, dẫn đường cho việc ông Yoon từ chức ngay lập tức” - Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU) cho biết.

“Các thành viên KCTU sẽ ngừng làm việc theo hướng dẫn đình công, kêu gọi ông Yoon từ chức vì tội phản quốc và tiến hành các hành động khẩn cấp trên toàn quốc nhằm cải cách xã hội và hiện thực hóa chủ quyền nhân dân” - KCTU cho biết thêm.

KCTU cho biết các thành viên liên đoàn sẽ tập trung tại Quảng trường Gwanghwamun vào sáng nay, 4-12.

biểu tình.jpg
Người dân biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội, kêu gọi Tổng thống Yoon từ chức. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, KCTU dự kiến sẽ tổ chức thêm một cuộc biểu tình vào cuối ngày 4-12 ở trung tâm TP Seoul. Dự kiến ​​sẽ có một số cuộc biểu tình khác, bao gồm gần Quốc hội trong thời gian tới.

Theo đài CNN, KCTU có tới 1,2 triệu thành viên khắp cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.