Mỹ, Nga lên tiếng việc tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật khẩn cấp

(PLO)- Mỹ, Nga đồng loạt lên tiếng sau thông tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp tối 3-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-12 (giờ Mỹ, tức sáng 4-12 giờ Hàn Quốc), Nhà Trắng “bày tỏ sự nhẹ nhõm” khi Tổng thống Yoon Suk-Yeol rạng sáng 4-12 đã quyết định dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật khẩn cấp sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội nhằm ngăn chặn biện pháp này, theo đài CNN.

“Chúng tôi hoan nghênh việc Tổng thống Yoon đã thay đổi lập trường đối với tuyên bố thiết quân luật đầy lo ngại và tôn trọng kết quả bỏ phiếu của quốc hội Hàn Quốc” - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói, cho biết thêm rằng Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết Mỹ đang "theo dõi sát sao các diễn biến" tại Hàn Quốc với "mối quan ngại sâu sắc", sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật.

thiết quân luật
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell. Ảnh: REUTERS

“Tổng thống, Cố vấn An ninh Quốc gia, Ngoại trưởng, và các quan chức khác của Mỹ đều đã được báo cáo về tình hình và đang đánh giá diễn biến khi nó xảy ra” - ông Campbell cho hay.

Ông Campbell nhấn mạnh rằng Mỹ đang nỗ lực hợp tác với các đối tác Hàn Quốc "trên mọi cấp độ”.

“Liên minh của chúng tôi với Hàn Quốc rất vững chắc, và chúng tôi sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này” - ông Campbell nói, đồng thời bày tỏ sự hy vọng rằng các tranh chấp chính trị ở Seoul sẽ được giải quyết "một cách hòa bình và tuân thủ pháp quyền".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã nhận được thông tin tóm tắt về tình hình ở Hàn Quốc, song từ chối bình luận thêm.

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc khuyến cáo người Mỹ “tránh những khu vực đang diễn ra biểu tình”, đồng thời lưu ý rằng “tình hình vẫn chưa ổn định”.

Phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt nghi vấn về khả năng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt đối với Hàn Quốc sau thông tin trên, theo đài RT.

1433599.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phản ứng trước tình hình, bà Zakharova đặt câu hỏi liệu Lithuania, Latvia, và Estonia đã có động thái nào về vấn đề này hay chưa.

Hôm 1-12, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania - ông Gabrielius Landsbergis cho biết 3 quốc gia Baltic đã đồng thuận áp đặt lệnh trừng phạt đối với những cá nhân bị cho là đã "đàn áp các cuộc biểu tình hợp pháp ở Georgia".

"Liệu các lệnh trừng phạt tương tự có được áp dụng cho Seoul không? Hay Hàn Quốc sẽ may mắn hơn Georgia?" - bà Zakharova viết trên kênh Telegram tối 3-12.

Đại sứ quán Nga ở Seoul cũng đã khuyến cáo công dân Nga tránh tham gia bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Tối 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”, theo hãng thông tấn Yonhap.

Rạng sáng 4-12, ông Yoon tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật khẩn cấp, sau khi quốc hội bỏ phiếu kêu gọi chấm dứt biện pháp này.

Tổng thống Yoon tiếp tục kêu gọi quốc hội chấm dứt các hoạt động "vô lý" mà ông cho là đã làm tê liệt các chức năng quốc gia, bao gồm các nỗ lực luận tội các quan chức chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.