Tư lệnh Cảnh sát Hàn Quốc: Được lệnh 'sẵn sàng' 4 giờ trước khi thiết quân luật được ban bố

(PLO)- Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho nói ông chỉ biết thiết quân luật được ban bố qua phương tiện truyền thông chứ không phải biết trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho được cho là đã nhận được lệnh từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc "sẵn sàng" 4 giờ trước khi lệnh thiết quân luật khẩn cấp được ban bố vào cuối ngày 3-12, theo tờ The Korea Herald.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, ông Cho được cho là đã nhận được lệnh từ Văn phòng Tổng thống vào khoảng 6 giờ 20 chiều 3-12 và "sẵn sàng cho đến khi có thông báo mới".

Vào lúc 10 giờ 20 tối 3-12 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố thiết quân luật khẩn cấp, có hiệu lực kể từ 11 giờ tối cùng ngày.

thiết quân luật Hàn Quốc.jpg
Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho. Ảnh: YONHAP

Khi được hỏi liệu ông có biết về tuyên bố này thông qua lệnh của Văn phòng Tổng thống hay không, ông Cho trả lời với các phóng viên rằng ông biết về thiết quân luật thông qua các bản tin của phương tiện truyền thông, đồng thời khẳng định rằng ông không biết về thiết quân luật trước đó.

Ngay sáng sớm 4-12, ông Cho ra lệnh cho các quan chức cấp cao họp khẩn cấp, cũng như tất cả các cảnh sát trưởng khu vực phải ở lại vị trí của mình.

Tình trạng khẩn cấp cấp độ B cũng được ban hành cho tất cả các quan chức cảnh sát. Đây là một phần của hệ thống ứng phó khẩn cấp của cảnh sát, được kích hoạt trong các cuộc khủng hoảng an ninh công cộng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.

Sau khi Tổng thống Yoon tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật khẩn cấp vào khoảng 5 giờ sáng 4-12, tình trạng khẩn cấp của cảnh sát cũng đã được dỡ bỏ. Các quan chức cảnh sát đã tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.