Quân đội, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên tiếng về quan hệ liên Triều sau diễn biến thiết quân luật

(PLO)- Quân đội và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng lên tiếng về quan hệ liên Triều sau khi Tổng thống Yoon Sul-yeol đề cập Triều Tiên khi ông phát biểu tuyên bố thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-12, các tướng lĩnh cấp cao quân đội và Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã lên tiếng sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhắc một số vấn đề trong quan hệ liên Triều trong số các lý do ông đưa ra khi ban hành tình trạng thiết quân luật, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Quân đội Hàn Quốc giữ vững tư thế sẵn sàng

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã họp khẩn cấp trong sáng 4-12. Chủ tịch hội đồng - Đô đốc Kim Myung-soo nhấn mạnh “bảo vệ sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu”.

Ông Kim cũng lệnh cho quân đội “duy trì vững chắc tư thế sẵn sàng để Triều Tiên không đưa ra những phán đoán sai lầm”.

Thiết quân luật ở Hàn Quốc 0312.jpg
Cảnh sát được huy động bảo vệ khu vực toà nhà quốc hội Hàn Quốc trong đêm 3-12, sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật. Ảnh: GETTY IMAGES

Hầu hết binh lính sẽ được điều chuyển theo lệnh của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc theo hướng đưa tình hình trở lại bình thường và xoa dịu nỗi lo sợ trong dân chúng. Còn các đơn vị có nhiệm vụ giám sát các động thái từ Triều Tiên vẫn ở nguyên vị trí.

Trước đó, Đô đốc Kim đã điện đàm với Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc - Tướng Paul LaCamera và tái xác nhận rằng quân đội Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất trước các hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên.

Lầu Năm Góc nói rằng không có sự thay đổi nào trong bố trí lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố tối 3-12.

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc: Tập trung ổn định quan hệ với Triều Tiên

Sau cuộc họp của các quan chức cấp cao về quan hệ liên Triều hôm 4-12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cơ quan này “sẽ tập trung vào việc quản lý ổn định tình hình quan hệ với Triều Tiên”, trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Seoul trong quan hệ với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp, các quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã xem xét tình hình ở Triều Tiên và thảo luận về định hướng chính sách trong tương lai về vấn đề thống nhất liên Triều.

Cơ quan này cũng thông báo rằng Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho sẽ huỷ bỏ lịch trình tham dự một sự kiện do Hội đồng Tư vấn thống nhất hoà bình – một thể chế chính thức về tư vấn chính sách liên Triều tại Seoul – trong ngày 4-12.

Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Soo-hyung cũng huỷ bỏ kế hoạch tham gia buổi tiệc trưa với đại sứ nước ngoài trong cùng ngày.

Trước đó, trong thông điệp ban bố thiết quân luật, Tổng thống Yoon nói rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên, loại bỏ các thế lực ủng hộ Triều Tiên và bảo vệ trật tự hiến pháp tự do ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tình trạng thiết quân luật đã được dỡ bỏ sau đó vài giờ, sau khi quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt biện pháp này.

Triều Tiên vẫn giữ im lặng trước các diễn biến ở Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.