Thủ tướng Nhật tránh sóng gió, không viếng đền Yasukuni

(PLO)- Thủ tướng Nhật không viếng đền Yasukuni nhằm tránh chọc giận Trung Quốc (TQ) nhưng gửi lễ vật và tiền viếng đền.

Nhằm tránh chọc giận Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã không đến viếng đền Yasukuni thờ các binh sĩ Nhật tử trận trong chiến tranh trong ngày kỷ niệm 71 năm Nhật đầu hàng đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ II (15-8), tin từ báo Japan Times (Nhật).

Thay vào đó, ông Abe phái nghị sĩ Yasutoshi Nishimura, vốn là cố vấn đặc biệt của ông, mang lễ vật và tiền đến viếng đền. Theo Japan Times, bước kiềm chế này của ông Abe nhằm tránh làm xấu hơn quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong đền Yasukuni có thờ 14 tướng quân đội Nhật bị tòa án quốc tế kết án là tội phạm chiến tranh.

Trong đền Yasukuni có thờ 14 tướng quân đội Nhật bị tòa án quốc tế kết án là tội phạm chiến tranh. Ảnh: GETTY IMAGES

Đền Yasukuni vốn bị TQ và Hàn Quốc xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong thời chiến. Trong số binh sĩ tử nạn được thờ tại đền này có 14 tướng quân đội Nhật bị tòa án quốc tế kết án là tội phạm chiến tranh.

Trong ngày 15-8 có hàng chục nghị sĩ, quan chức chính phủ đến viếng đền Yasukuni. Trong số này có Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Koichi Hagiuda; ông Shinjiro Koizumi, con trai cựu Thủ tướng Shinjiro Koizumi, vốn có tham vọng sẽ trở thành thủ tướng Nhật.

Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga nói có biết về chuyến thăm nhưng từ chối bình luận, nói đây là vấn đề cá nhân mỗi người.

Trong đoàn quan chức này không có Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada vì bận đi công du nước ngoài. Mới đây bà Inada bị TQ chỉ trích bóp méo lịch sử vì không thừa nhận binh sĩ Nhật gây ra vụ thảm sát Nam Kinh ở TQ.

Một người Nhật hành lễ khi đến viếng đền Yasukuni trong ngày 15-8, kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Một người Nhật hành lễ khi đến viếng đền Yasukuni trong ngày 15-8, kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ II. Ảnh: REUTERS

Lần gần nhất ông Abe thăm đền Yasukuni là vào tháng 12-2013, nhằm thể hiện sự tôn kính với những người đã chết vì đất nước, theo như lời ông nói. Từ lúc đó ông Abe chưa lần nào đến viếng ngôi đền này.

Quan hệ giữa Nhật và TQ thời gian gần đây rất căng thẳng vì hàng trăm tàu cá và tàu chính phủ TQ lượn lờ quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Chính phủ TQ chưa bình luận nhưng trước mắt bước kiềm chế của ông Abe đã không xoa dịu được truyền thông TQ. Tân Hoa xã đã nhanh chóng chỉ trích ông Abe không đếm xỉa đến cảm giác của người dân các nước láng giềng khi gửi lễ vật đến đền Yasukuni.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.