Nhật bắt nghi can Hàn Quốc vụ đánh bom nhà vệ sinh đền Yasukuni

(PLO)- BBC ngày 9-12 cho biết cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc bị nghi ngờ đánh bom toilet tại đền Yasukuni.
Vào ngày 23-11, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại một nhà vệ sinh công cộng khi ngôi đền Yasukuni mở cửa để phục vụ lễ hội. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận.
Nghi phạm là một công dân Hàn Quốc, 27 tuổi, được cho là đã đến Hàn Quốc sau khi xảy ra vụ việc nhưng đã bị bắt khi quay lại Nhật Bản.
Đài truyền hình NHK cho biết cảnh sát đã tiếp cận người đàn ông tại sân bay Haneda ở Tokyo và bắt giữ y vì đi vào ngôi đền bất hợp pháp. Người đàn ông đã phủ nhận cáo buộc.

Phương tiện truyền thông Nhật Bản trước đó đã xác định nghi phạm thông qua hệ thống camera CCTV ở ngôi đền và các khu vực lân cận, nơi người đàn ông này được cho là đã từng đi qua.

 Cảnh sát Nhật bắt giữ nghi can Hàn Quốc vụ đánh bom toilet đền Yasukuni

Theo báo cáo, vụ nổ làm thủng một lỗ trên trần nhà. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một số bộ phận còn lại của pin, dây điện và ống kim loại mà lực lượng chức năng tin rằng có chứa chất nổ.
Đây không phải là lần đầu tiên ngôi đền bị tấn công. Hồi năm 2011, một người đàn ông Trung Quốc bị nghi ngờ đã châm lửa đốt cổng đền, mặc dù một tòa án ở Hàn Quốc - nơi người này bị bỏ tù vì một vụ tấn công vào Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul vào năm 2012 - từ chối dẫn độ người này về Nhật Bản.
Một trường hợp khác là vào năm 2013, một người đàn ông Hàn Quốc bị bắt khi đột nhập vào ngôi đền, mang theo một chai dung dịch pha loãng sơn, mà sau đó được báo cáo là đã ném vào sảnh chính.
Đền Yasukuni được dành để thờ phụng những người lính đã tử trận trong chiến tranh của Nhật Bản bao gồm một số tội phạm chiến tranh bị kết án. Hiện Trung Quốc và Hàn Quốc đang có nhiều bất đồng với Nhật Bản về các vấn đề liên quan ngôi đền này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.