Bộ trưởng Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây phẫn nộ

(PLO)- Theo AFP, hai bộ trưởng trong nội các Nhật Bản đã viếng thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni hôm 18-10, bất chấp việc các quốc gia láng giềng luôn xem ngôi đền này là biểu tượng cho chế độ quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Abe và Bộ trưởng Tư pháp Mitsuhide Iwaki đã lần lượt đến thăm đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa thu hằng năm được tổ chức tại đây. Ngôi đền thờ những chiến binh Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh, trong đó có một số tướng lĩnh quân đội và chính trị gia cấp cao bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Bộ trưởng Iwaki phát biểu với các phóng viên rằng: “Tôi đến thăm ngôi đền nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với linh hồn của những người đã chiến đấu và hy sinh mạng sống quý giá của họ cho đất nước này. Năm nay đánh dấu 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi đến đây để nhắc lại lời nguyện cầu hòa bình của mình”.

Trước đó, ngày 17-10, Thủ tướng Shinzo Abe, người rất coi trọng ngôi đền, đã gửi lễ vật tưởng niệm thay vì đích thân đến viếng đền Yasukuni. Hành động thủ tướng Nhật Bản đến viếng thăm đền Yasukumi trong quá khứ thường làm dấy lên nhiều phản đối kịch liệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

 Đền Yasukuni thu hút rất đông người đến viếng thăm trong dịp lễ hội mùa thu. Ảnh: AFP

Hàn Quốc ngay lập tức đã phản ứng gay gắt trước chuyến thăm mới nhất của các chính trị gia Nhật Bản cũng như việc Thủ tướng Abe gửi lễ vật đến đền Yasukuni, cáo buộc những việc làm đó nhằm che đậy hành động xâm lược trong quá khứ của Nhật Bản.

Trong một thông báo được đưa ra, ngoại trưởng Hàn Quốc lên án: “Những hành động lặp đi lặp lại trên thực tế này chẳng khác nào đang cố gắng tôn vinh chiến tranh và cuộc xâm lược của Nhật Bản, đồng thời đi ngược lại những nỗ lực cải thiện quan hệ song phương thông qua cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng đến thăm đền Yasukuni vào tháng 12-2013, gây ra làn sóng phản đối tại các quốc gia châu Á và cả Mỹ .

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ có thể phát triển quan hệ bền vững như dư luận cả hai nước mong đợi chừng nào Nhật Bản thể hiện được sự hối lỗi chân thành của mình bằng những hành động dựa trên việc nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn”.

Thủ tướng Abe và những người theo chủ nghĩa dân tộc cho rằng đền Yasukuni đơn thuần là nơi để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống và so sánh ngôi đền với Nghĩa trang quốc gia Arlington ở Mỹ. Ông Abe đã từng một lần đến thăm đền Yasukuni vào tháng 12-2013. Chuyến thăm khi đó đã làm dấy lên sự tức giận tại các nước châu Á và khiến Mỹ phải lên tiếng gọi đó là hành động “đáng thất vọng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.