Trung Quốc phẫn nộ với bộ trưởng Quốc phòng Nhật

(PLO)- Trung Quốc cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada bóp méo lịch sử khi không thừa nhận lính Nhật đã thảm sát dân thường Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trung Quốc ngày 5-8 đã kịch liệt chỉ trích tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada, cáo buộc bà bóp méo lịch sử hai nước khi không thừa nhận lính Nhật đã thảm sát dân thường Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhậm chức bộ trưởng Quốc phòng Nhật ngày 4-8. Trong cuộc họp báo cùng ngày, bà Inada nhiều lần lẩn tránh các câu hỏi liệu bà có lên án hành động tàn bạo của lính Nhật thời Chiến tranh thế giới thứ hai hay không.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada tại cuộc họp báo ngày 4-8.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada tại cuộc họp báo ngày 4-8. Ảnh: AP

Bà Inada nói với các nhà báo rằng các hành động của lính Nhật trong thời chiến được nhìn nhận thế nào là “tùy vào quan điểm mỗi người”, rằng mình bình luận về điều này là không thích hợp.

Trung Quốc luôn nhắc nhở công dân mình nhớ về sự kiện lính Nhật thảm sát 300.000 người Trung Quốc ở cố đô Nam Kinh năm 1937. Một tòa án của phe đồng minh sau chiến tranh xác nhận con số này là 142.000. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia bảo thủ và nhiều học giả Nhật không thừa nhận có vụ thảm sát.

Trong một tuyên bố ngày 5-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc “phẫn nộ” vì bình luận của bà Inada, khẳng định có bằng chứng không thể chối cãi về vụ thảm sát Nam Kinh.

 “Sự bác bỏ công khai của bà ta về sự thật này là một âm mưu che giấu lịch sử xâm lược của Nhật và thách thức trật tự thế giới bằng hành động khôi phục chủ nghĩa quân phiệt”.

“Nếu lịch sử bị bác bỏ, quan hệ Trung-Nhật sẽ chẳng có tương lai”.

Bà Inada ủng hộ và từng kêu gọi sửa đổi hiến pháp hòa bình, cho phép Nhật đưa quân đi tham chiến nước ngoài. Bà Inada cũng là vị khách thường xuyên của đền Yasukuri, nơi thờ binh lính Nhật thiệt mạng trong chiến tranh mà các láng giềng, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc xem là biểu tượng chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật.

Bà Inada cũng từng bày tỏ nghi ngờ về việc Nhật buộc phụ nữ Hàn Quốc cũng như phụ nữ nhiều nước làm nô lệ tình dục cho lính Nhật thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Quan hệ Nhật và Trung Quốc không chỉ bị bóng ma quá khứ ám ảnh, mà còn đang rất căng thẳng quanh tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.