Nhật: Sẽ đáp trả cứng rắn nếu tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

(PLO)- Tàu Trung Quốc gia tăng xâm nhập vùng biển quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông cuối tuần qua khiến Nhật đã nhiều lần phản đối, chỉ riêng trong ngày 7-8 Nhật đã có tới ba lần phản đối.

Nhật sẽ đáp trả cứng rắn nếu Trung Quốc cứ tiếp tục cho tàu xâm nhập lãnh hải mà Nhật cho là thuộc chủ quyền của Nhật gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc cùng tranh chấp gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh cáo của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga trong cuộc họp báo ngày 8-8.

Tàu Trung Quốc gia tăng xâm nhập vùng biển quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông từ ba ngày trước khiến Nhật đã nhiều lần phản đối, chỉ riêng trong ngày 7-8 Nhật đã có tới ba lần lên tiếng phản đối.

Theo ông Suga, trong cuối tuần qua đã có 14 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập biển Hoa Đông 14 lần. Hai tàu vẫn lượn lờ ở khu vực đến sáng sớm 8-8 mới rời đi. Sự việc này có thể bị coi là vi phạm các quy định về hàng hải và nhập cư.

Ngoài tàu hải cảnh của chính phủ Trung Quốc còn có một lượng lớn tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển Hoa Đông tranh chấp trong thời gian này. Riêng trong ngày 6-8 đã có 230 tàu cá Trung Quốc xâm nhập, theo Bộ Ngoại giao Nhật.

Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga (giữa) trên đường đến họp với Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga (giữa) trên đường đến họp với Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7. Ảnh: REUTERS

Ông Suga cho biết Nhật sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc không gia tăng căng thẳng tranh chấp ở biển Hoa Đông. Bên cạnh đó sẽ huy động các cơ quan Nhật, trong đó có cơ quan bảo vệ bờ biển giám sát và phản ứng với tình hình.

Sự việc càng làm quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc đặc biệt căng thẳng sau khi gần đây Nhật kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài về biển Đông, nói rằng phán quyết có giá trị pháp lý, khiến Trung Quốc cảnh cáo Nhật không can thiệp vào chuyện biển Đông.

Tiếp tục lời cảnh cáo của ông Suga, trong ngày 8-8, bà Inada tuyên bố sẽ triển khai không quân tuần tra biển Hoa Đông hỗ trợ thông tin cho lực lượng bảo vệ hàng hải Nhật đối phó với việc tàu Trung Quốc xâm nhập. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.