Thủ khoa thi đánh giá năng lực đợt hai đạt 1.108 điểm

(PLO)- Điểm trung bình kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai của ĐH Quốc gia TP.HCM là 754 điểm, bài thi cao điểm nhất đạt 1.108 điểm (thang điểm 1.200).

Ngày 14-7, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2. Kỳ thi này vừa diễn ra vào ngày 7-7-2019 tại TP.HCM, Cần Thơ và Nha trang, thu hút 13.519 thí sinh của 1.214 trường THPT trên 63 tỉnh, thành tham gia.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH này, cho biết phân bố điểm của đợt thi này có dạng chuẩn như các đợt thi trước, với điểm trung bình là 754 điểm, bài thi cao điểm nhất đạt 1.108 điểm (thang điểm 1.200).

Như vậy, năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có 40.047 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó có 6.574 thí sinh tham gia cả hai đợt thi.

Theo TS Chính đánh giá, phổ điểm có dạng phân bố chuẩn, trải rộng từ 217 điểm đến 1108 điểm, thể hiện tính phân loại cao của đề thi, đảm bảo tin cậy, tạo thuận lợi cho công tác xét tuyển.

TS Nguyễn Quốc Chính cũng cho biết, điểm xét tuyển bằng phương thức này sẽ được các đơn vị của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố từ ngày 16 đến 18-7.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực tổng hai đợt.

Được biết, đây là năm thứ hai ĐH Quốc gia TP.HCM  tổ chức kỳ thi này và sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào các trường thành viên với chỉ tiêu xét tuyển cho từng ngành/nhóm ngành chiếm tối đa 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.