Phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

(PLO)- Từ hôm nay đến 22-7, các thí sinh (TS) đã có thể làm thủ tục phúc khảo bài thi (nếu có) và nộp tại các trường phổ thông, nơi TS đăng ký dự thi.

 Sáng 14-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi và phổ điểm tất cả các bài thi THPT Quốc gia năm nay đến thí sinh (TS). Do đó, theo quy chế thi, từ hôm nay đến 22-7, các TS đã có thể làm thủ tục phúc khảo bài thi, nếu có.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết, mọi TS đều có quyền phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019. TS đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.   

Các trường phổ thông, nơi TS đăng ký dự thi, nhận Đơn xin phúc khảo bài thi của TS trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu TS xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Bộ GD&ĐT thông tin thêm, quy trình phúc khảo bài thi năm nay có sự khác biệt giữa bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Với bài tự luận, việc phúc khảo mỗi bài do hai cán bộ chấm thi thực hiện, phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của TS và chấm hai vòng độc lập. Nếu số điểm khác nhau sẽ có thêm vòng chấm của Trưởng ban phúc khảo. Kết quả sẽ lấy điểm giống nhau hoặc trung bình cộng của cả ba giám khảo (nếu khác).

Theo đó, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

Với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho TS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.