Công bố điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

(PLO) -  Sáng 14-7, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố dự kiến điểm chuẩn vào các hệ đào tạo đại học của trường.

Theo đó, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã có số liệu điểm thi của những em có đăng ký xét tuyển ĐH vào trường này năm nay.

Cụ thể, Trường này dự kiến điểm chuẩn vào các ngành học hệ đại trà từ 18 đến 23.5 điểm, còn các ngành học hệ chất lượng cao từ 17 đến 22.5 điểm.

Bảng thống kê số TS với các mức điểm đăng ký vào trường như sau:

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn theo học bạ năm 2019 cho 30 ngành học/chương trình học của trường.

Mức điểm này là tổng điểm trung bình 5 học kỳ của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12.

Cụ thể, mức điểm trúng tuyển học bạ từ 24 trở lên. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở cả hai hệ đào tạo chất lượng cao tiếng Việt và tiếng Anh với mức điểm lần lượt là 28.1 và 28 điểm.

Đánh giá về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường này, cho biết điểm chuẩn những ngành “hot” năm nay của trường chắc chắn sẽ tăng khoảng 2 điểm như Công nghệ thông tin, ô tô, cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, Logictis.... Còn các ngành khác sẽ tăng trung bình 1-1,5 điểm.

PGS.TS Dũng lý giải, do đề thi năm nay khá nhẹ hơn mọi năm do để đảm bảo cả mục đích xét tốt nghiệp khi Bộ GD&ĐT tăng tỉ lệ điểm thi lên 70%, còn 30% từ điểm học bạ.

Một lý do khác mà PGS.TS Dũng muốn nhấn mạnh đến TS: “Năm nay các trường ĐH có quá nhiều phương thức tuyển sinh ngoài điểm thi THPT Quốc gia với tỉ lệ chỉ tiêu cho các phương thức khá cao. Cho nên một lượng lớn TS đã trúng tuyển trước rồi. Điều đó dẫn đến điểm chuẩn thi THPT có khi sẽ tăng rất cao nếu chỉ tiêu ít mà số đăng ký lớn. TS nên lưu ý để cân nhắc lựa chọn phương thức hoặc nguyện vọng phù hợp”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.