Thỏa thuận ngừng bắn lần thứ 3 tại miền Đông Ukraine

(PLO) - Báo Nga vừa đưa tin Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine vừa tuyên bố: Các bên liên quan trong cuộc xung đột quân sự phía đông Ukraine đã đồng ý tạm dừng tất cả các hoạt động quân sự, bao gồm cả pháo kích, bắt đầu từ đêm thứ Ba (7-10).

Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Ukraine, vốn là cơ quan cố vấn liên bang cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra thông báo ngắn gọn như sau: “Hôm nay, ngày 7.10, theo những thỏa thuận mới đạt, cái gọi là “trạng thái tĩnh” (regime of silence) được đưa ra lúc 18:00 giờ địa phương đã thúc đẩy yêu cầu ngừng các hoạt động giao tranh hoặc nã pháo (ở vùng Donas – NV)”.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine đã phải thừa nhận rằng những nỗ lực duy trì hai thỏa thuận ngừng bắn trước đây đã rơi vào bế tắc. Thỏa thuận tại Minsk dưới sự giám sát của EU đã bị "bắn nát" trong những ngày đụng độ vừa qua.

Vài giờ trước khi tuyên bố này được đưa ra, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Andrij Lysenko đã nói rằng một cuộc pháo kích đã trút xuống miền đông Ukraine.

Máy bay chiến đấu bay lượn trên đầu các binh sĩ Ukraine ở Kramatorsk, miền đông nước này ngày 16/4/2014

Hậu quả là, 64 binh sĩ thiệt mạng, 346 người bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn được đưa ra hồi đầu tháng 9-2014.

Hiệp định ngừng bắn đã được đưa ra giữa chính phủ Kiev và lực lượng quân nổi dậy trong một cuộc họp ngày 5-9 tại Minsk. Tuy nhiên kể từ thời điểm đó, cả hai bên đều liên tục chỉ trích lẫn nhau về việc vi phạm những điều khoản của hiêp định, mặc dù OSCE cho biết chiến trường đã trở nên im ắng kể từ đầu tháng Mười. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 3.500 dân thường Ukraine đã thiệt mạng trong các chiến dịch truy quét của chính phủ nước này. Con số thương vong chỉ giảm xuống sau khi thỏa thuận ngừng bắn được cả hai bên tuân thủ nghiêm ngặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.