Thí sinh nữ trúng tuyển ngành kỹ thuật được cấp học bổng 50% học phí toàn khóa

(PLO)- Đưa môn Văn, Anh văn xét tuyển các ngành công nghệ; trường dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng hai đối tượng.

Ngày 30-12, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố đề án tuyển sinh năm 2015.

PGS. TS Đỗ Văn Dũng cho biết: trường chủ yếu xét tuyển dựa trên kết quả thi quốc gia THPT. Chỉ ngành kỹ sư công nghệ ô tô hệ đại trà mới kết hợp điểm kỳ thi quốc gia và điểm học bạ để xét tuyển. Theo đó, điểm dùng để xét tuyển từng môn được tính bằng 80% điểm thi quốc gia (đã quy về thang điểm 10) cộng 20% điểm trung bình học bạ môn đó, làm tròn đến một số thập phân và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Năm nay, bên cạnh các khối thi truyền thống như A, A1, B, trường đưa thêm khối thi mới vào xét tuyển như khối D1 (toán, văn, anh) và khối B1 (Toán, Hóa, Anh) cho các nghành công nghệ. Ông Dũng lý giải: "Nhiều sinh viên giỏi môn kỹ thuật nhưng khi làm báo cáo lại không biết cách viết một bản báo cáo hoàn chỉnh. Riêng môn tiếng Anh là để chuẩn bị cho xu hướng hội nhập, tiếp cận nguồn tài liệu giáo trình từ nước ngoài". 

Đối với ngành Thiết kế thời trang, thí sinh dự thi môn Vẽ trang trí màu tại trường ngày 10/7/2014. Điểm tổng dùng để xét tuyển được tính bằng điểm môn Vẽ nhân hệ số 2 cộng với điểm thi THPT quốc gia 2015 (đã quy về thang điểm 10) hai môn (Toán và Ngữ văn – khối V1, hoặc Toán và tiếng Anh – khối V2) làm tròn đến một số thập phân và điểm ưu tiên (nếu có).

Về xét tuyển, trường dành 20% chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh để xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT 2015, đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương, có điểm trung bình học bạ môn Toán và Văn đạt từ 6.0 trở lên.

Trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng hai loại đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT 2015, học lớp chuyên (Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Sinh học) của trường chuyên có điểm trung bình từng môn đăng ký dự tuyển từ 8.0 trở lên và có thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường chuyên đã học; Thí sinh tốt nghiệp THPT 2015 loại giỏi trở lên.

 

Cấp học bổng khuyến tài cho SV khóa 2015 hệ ĐH chính quy trúng tuyển nhập học: 02 thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm cao nhất mỗi ngành (tổng điểm 3 môn xét tuyển phải từ 25 điểm trở lên, chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng), cứ mỗi điểm 1.000.000đ (một triệu đồng).                                                 

Cấp học bổng tài năng hệ đào tạo chất lượng cao cho TS đạt danh hiệu thủ khoa ngành: Thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa ngành hệ đào tạo chất lượng cao được trường cấp học bổng tài năng với mức 25.000.000đ/SV (16 ngành).

Thí sinh nữ trúng tuyển nhập học vào các ngành CN Kỹ thuật Ô tô, CN Chế tạo máy, CN Kỹ thuật Cơ khí, CN Kỹ thuật Cơ điện tử, CN Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh, kỹ thuật xây dựng được cấp học bổng 50% học phí toàn khóa học. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.