Tuyển sinh đại học sẽ có thêm khối O, B1, A2

Trong phương án tuyển sinh năm học 2015, nhiều trường đại học đã đưa ra các tổ hợp tuyển sinh mới.

Khối A2, B1

Ngoài các khối thi truyền thống (A, A1, B, D1), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển sinh khối A2 (Toán, Ngữ văn và Vật lý), khối B1 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học).

Trường sẽ dành 90% dành cho phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT;  10% còn lại trường xét tuyển từ học bạ (đối tượng tuyển sinh là học sinh các trường chuyên cấp tỉnh, học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh; học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

 tuyển sinh 2015, tổ hợp môn thi mới

Kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội năm 2014. Ảnh: Văn Chung

Khối O

Trường ĐH Mở TP.HCM xét tuyển thêm 2 khối O (Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ - với Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật) và O1 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh).

Trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH tổ chức. Điểm trúng tuyển được xác định theo 3 nhóm (Kỹ thuật, Kinh tế - Quản lý, Xã hội - Nhân văn).

Thêm Sinh, bớt Hóa

Ngoài các khối A, A1, D1, D3, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ sử dụng các tổ hợp môn thi khác như Toán - Hóa - Anh, Toán - Hóa - Sinh để xét tuyển.

Trước khi xét tuyển từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia,ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ sơ tuyển các thí sinh có tổng điểm trung bình các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển (của 6 học kỳ) từ 20 trở lên. Ở một số ngành, môn Toán được chọn là môn chính (hệ số 2).

Ngoài 3 khối thi là A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, Anh), D1 (Toán, Văn, Anh), năm nay, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã đưa thêm môn Ngữ văn, Sinh học vào các tổ hợp thi mới (Toán - Lý - Sinh, Toán  - Lý - Văn, Toán - Hóa - Văn).

Năm học 2015 - 2016, Trường ĐH Thương mại không còn sử dụng môn Hóa để xét tuyển. Thay vào đó, tổ hợp xét tuyển sẽ là các môn: Toán - Lý - Anh, Toán - Văn - Anh.

ĐH Ngoại thương cũng xét tuyển từ các thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên, hạnh kiểm khá trở lên.

Trường xét tuyển theo từng khối thi. Điểm trúng tuyển của trường xác định theo từng chuyên ngành đăng ký, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

Các trường y tuyển sinh ra sao?

Hầu hết các trường ĐH đào tạo nhóm ngành y - dược đều xét tuyển từ kết quả của kỳ thi quốc gia và theo khối B (Toán - Hóa - Sinh).Một số trường dự kiến sẽ có sơ tuyển thí sinh.

Trường ĐH Y Hà Nội dự kiến sơ tuyển thí sinh phải đạt yêu cầu điểm trung bình của mỗi môn Toán, Hóa, Sinh ở 5 học kỳ THPT (6 kỳ đối với các thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước). Cụ thể, mức điểm là trên 7 (hệ bác sĩ), và trên 6 (hệ cử n

ĐH Y Thái Bình sẽ sơ tuyển, sau đó sử dụng kết quả thi 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển.

Trường dựa vào xếp loại hạnh kiểm và kết quả học tập các môn Toán, Hóa học và Sinh học trong 5 học kỳ THPT (với thí sinh  tốt nghiệp năm 2015) hoặc 6 học kỳ (với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).

Thí sinh phải có hạnh kiểm khá, và kết quả học tập như sau:

+ Ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Dược học: tổng điểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 19,5 điểm trở lên.

+ Ngành Điều dưỡng và Y tế công cộng:  tổng điểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 16,5 điểm trở lên.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng xét tuyển theo khối B, thêm 2 tiêu chí xét tuyển phụ là điểm trung bình học bạ THPT các năm và điểm môn thi ngoại ngữ trong kỳ thi quốc gia. Các tiêu chí này sẽ dùng trong trường hợp thí sinh cùng mức điểm điểm vượt quá chỉ tiêu cần tuyển của trường.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi quốc gia do trường chủ trì theo khối B.

Trường sẽ có ưu tiên đối với những học sinh tốt nghiệp THPT loại Khá, Giỏi. Học sinh tốt nghiệp loại Giỏi sẽ được cộng 1 điểm, loại Khá cộng nửa điểm. Đối với học sinh đạt giải quốc gia, giải Nhất sẽ được cộng 2 điểm, giải Nhì cộng 1,5 điểm, giải Ba được cộng 1 điểm. Nếu có nhiều thí sinh cùng điểm nhau, mà hết chỉ tiêu thì sẽ ưu tiên xét môn chính, đối với ngành Y xét môn Sinh học, ngành Dược xét môn Hóa học.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo khối B. Trường hợp nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, trường ưu tiên chọn môn Hóa xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

Theo Song Nguyên (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.