Thêm một trường ĐH ở TP.HCM thông báo tăng học phí

(PLO)- Từ năm học 2022-2023, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ tăng học phí từ 20,5 triệu đồng/năm học lên 30,25 triệu đồng/năm học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có thông báo gửi đến phụ huynh, sinh viên và báo chí về việc liên quan đến học phí từ năm học 2022-2023.

Theo nhà trường, trước những bất ổn của đại dịch COVID-19 cùng giá cả leo thang theo cơ chế thị trường, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong số ít các trường ĐH vẫn quyết tâm giữ ổn định mức học phí để đồng hành với người học và gia đình vượt qua khó khăn. Trường đã duy trì mức học phí 20,5 triệu đồng/năm ổn định trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Ngoài ra, trong thời gian đó trường còn trích nguồn thu để cấp học bổng và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn. Cụ thể, giảm 50% học phí học kỳ cuối năm 2020 cho gần 1.600 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng vì lũ lụt miền Trung, tương đương hơn 8,2 tỷ đồng.

Cạnh đó là chính sách giảm 5% học phí cho tất cả người học ở các bậc/hệ (năm 2021); trao 772 suất học bổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho người học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết và tài chính cho các sinh viên gặp khó khăn trong đợt dịch với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng; hàng ngàn suất học bổng khuyến khích, khó khăn hoặc hỗ trợ tân sinh viên…

Theo đó, từ năm học 2022-2023, học phí được quy định bởi nghị định 81/2021/NĐ-CP, theo đó mức học phí của trường sẽ được điều chỉnh ở mức 31,25 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, nhằm chia sẻ khó khăn cùng người học, trường vẫn tiếp tục giữ ổn định mức học phí đối với học kỳ một của năm học 2022-2023.

Chia sẻ về vấn đề này, GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng trường cho biết: “Việc giữ ổn định mức học phí trong những năm qua là cách trường đồng hành và chia sẻ với người học, gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn để hoàn thành giấc mơ học tập tại ngôi trường mơ ước. Đây cũng là một trong những cách chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước”.

Được biết, từ năm học tới, theo nghị định 81/2021/NĐ-CP, tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ áp dụng mức trần học phí mới (trừ tiểu học không thu học phí), gồm cả từ mầm non, THCS, THPT, giáo dục ĐH và cả giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên

Còn đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí trên.

Những cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ có mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần này, tương ứng với từng khối ngành, từng năm học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.