Học phí ĐH KHXH&NV tăng 'khủng', sinh viên được hỗ trợ ra sao?

(PLO)- Chín ngành học của Trường ĐH KHXH&NV sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ 35% học phí năm 2022-2023.

Sáng 21-2, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin về việc hỗ trợ 35% học phí từ ĐH Quốc gia TP.HCM.

Được biết, theo công bố mới nhất của Trường ĐH KHXH&NV, từ năm 2022, trường sẽ bắt đầu áp dụng mức học phí theo cơ chế tự chủ. Mức này tăng cao gấp nhiều lần so với những năm trước khi chưa tự chủ.

Tuy nhiên, trong đó, một số ngành được ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ 35% học phí. Mức học phí dao động từ 13 đến 24 triệu đồng/năm đối với hệ chuẩn, 60 triệu đồng đối với hệ chất lượng cao.

Cụ thể, nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn có mức học phí từ 16-20 triệu đồng/năm. Trong đó, học phí 16 triệu đồng/năm gồm sáu ngành: Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin - thư viện, Lưu trữ học. Trong năm học 2022-2023, sinh viên ngành này sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ 35% học phí, tức còn 13 triệu đồng/năm.

Mức học phí 18 triệu đồng/năm, gồm 14 ngành: Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Nhân học, Đông Phương học, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thông tin, Đô thị học.

Bốn ngành Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện là 20 triệu đồng/năm.

Đối với nhóm ngành Ngôn ngữ, ba ngành ngôn ngữ Italia, Tây Ban Nha và Nga sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM  hỗ trợ 35% học phí, tức từ 19,2 triệu đồng/năm còn 15,6 triệu đồng/năm (trong năm học 2022-2023).

Hai ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức có mức học phí 21,6 triệu đồng/năm và các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mức học phí là 24 triệu đồng/năm.

Riêng các ngành học thuộc hệ chất lượng cao sẽ có mức học phí 60 triệu đồng/năm (Quan hệ quốc tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Đức, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành).

Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Truyền thông liên kết Đại học Deakin (Úc), ngành Quan hệ Quốc tế liên kết Đại học Deakin (Úc), ngành Ngôn ngữ Anh liên kết Đại học Minnesota Crookston (Hoa Kỳ), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) tính học phí theo phương án được phê duyệt. Các chương trình này được tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại Trung tâm đào tạo quốc tế.

Trước tình hình học phí của trường tăng cao khi chuyển sang cơ chế tự chủ khiến không ít phụ huynh, thí sinh lo lắng,ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp của trường, cho biết, hằng năm trường đều có các học bổng để hỗ trợ sinh viên khó khăn qua các chương trình như học bổng khuyến học - khuyến tài, học bổng doanh nghiệp, học bổng cựu sinh viên, học bổng theo chính sách của nhà nước… Những suất học bổng này nhằm hỗ trợ sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất tại trường.

Học phí đại học tăng chóng mặt
Học phí đại học tăng chóng mặt
(PLO)- Từ năm học 2021-2022 tới, nhiều trường đại học công lập tại TP.HCM áp dụng mức thu học phí tăng mới, thậm chí gấp đôi hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.