Thế chấp dự án, việc bình thường sao lại bị phản ứng?

(PL)- Các dự án đã giao nhà mà vẫn nợ ngân hàng thì người mua cũng không phải lo vì luật pháp luôn bảo vệ người mua.

Thế chấp dự án là bình thường nhưng sẽ là bất thường nếu chủ đầu tư không minh bạch, không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Vấn đề là công bố giai đoạn nào, tiêu chí nào, nội dung ra sao để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp (DN) lẫn người mua và ngân hàng. Đó là ý kiến thống nhất tại buổi tọa đàm “Thế chấp dự án: Bình thường và bất thường” do Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 2-8.

“Thị trường phải minh bạch, đầu tiên là minh bạch thông tin. Sở Xây dựng sẽ tập hợp các ý kiến báo cáo TP để việc công khai thông tin các dự án thực hiện thống nhất, đúng luật”. Đại diện Sở Xây dựng, bà Vũ Thị Khuyên, Trưởng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), nhấn mạnh.

Dự án thế chấp chưa hẳn là yếu

Ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, cho rằng việc công bố các dự án đang thế chấp như vừa qua rất bổ ích cho các cơ quan chức năng khi có cơ hội nắm bắt nguyện vọng, mong mỏi của người mua, chủ đầu tư và ngân hàng trong việc công khai thông tin dự án để hoàn thiện.

Bà Vũ Thị Khuyên cho rằng thông thường DN muốn lớn mạnh thì phải huy động các nguồn lực trong xã hội từ người mua, ngân hàng để thực hiện dự án. Vì vậy không nên chỉ lấy tiêu chí thế chấp ngân hàng để đánh giá dự án. “Theo đó cần đánh giá dự án đó thực hiện như thế nào, chủ đầu tư là ai, pháp lý dự án đến đâu, giao nhà đúng hẹn hay không. Dự án có xác nhận của Sở Xây dựng đủ điều kiện huy động vốn hay không.Việc thế chấp dự án là bình thường nếu đáp ứng các yêu cầu trên, được ngân hàng và bên mua đồng ý” - bà Khuyên nhận xét.

Ông Đặng Quốc Tiến, chuyên gia tài chính ngân hàng, cũng đồng ý DN phải tận dụng khoản vay để lớn mạnh, không chỉ những DN nhỏ mới đi vay. “Ngân hàng sẽ quan tâm đến năng lực chủ đầu tư, pháp lý dự án và tính khả thi của dự án trước khi quyết định cho vay. Vì vậy các dự án đang được ngân hàng cho vay là những dự án tốt và việc công bố là tốt” - ông Tiến nói.

Việc thế chấp dự án là bình thường nếu được thông tin minh bạch rõ ràng. Trong ảnh: Dự án 82-84 Calmette, quận 1 là một trong 77 dự án đã được công bố. Ảnh: HTD

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM,  đang phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: HUYỀN VI

Ủng hộ công khai nhưng tránh gây ngộ nhận

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, cho rằng công khai thông tin dự án thế chấp là trách nhiệm của các bên. Vấn đề là lúc nào thì công khai. Theo ông Châu, trong các giai đoạn chưa tác động đến người mua thì không cần thiết công khai. Ông nói thêm: “Nhiều người đang hiểu nhầm DN có dự án thế chấp là DN yếu trong khi đó là điều rất bình thường. Vấn đề là thế chấp đó có đúng pháp luật hay không, như ngân hàng nhận thế chấp đồng ý và phải công bố để người mua biết được thông tin này”.

Là một DN trong danh sách 77 dự án thế chấp được công bố, ông Lê Hùng Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Gia Hòa, cho hay ông cũng bị lao đao vì việc công bố này khiến cho khách hàng hoang mang. Trong khi công ty có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng bảo đảm quyền lợi cho người mua. Bà Khuyên bổ sung ngay: “Trường hợp có ngân hàng bảo lãnh thì người mua yên tâm tuyệt đối”.

Ông Mạnh ủng hộ việc công khai, minh bạch để tạo niềm tin cho người mua nhưng phải công khai đầy đủ. “Dường như việc công bố của Sở TN&MT vừa qua chưa được chuẩn bị tốt. Lẽ ra Sở nên họp với các DN và các cơ quan báo chí để việc thông tin đến dư luận được đầy đủ và chính xác” - ông Mạnh bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Đất Lành, cho biết công ty ông cũng vay ngân hàng thực hiện dự án. “Vấn đề là DN có giao nhà đúng hẹn hay không. Nếu DN vay vừa phải, tiến độ thi công tốt thì người mua không phải lo lắng. Các dự án đã giao nhà mà vẫn nợ ngân hàng thì người mua cũng không phải lo vì luật pháp luôn bảo vệ người mua. Nếu ngân hàng có siết nợ thì siết chủ đầu tư, không tước đoạt quyền lợi của người mua” - ông bày tỏ.

Ông Liên cho hay Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ công bố thông tin các dự án đã thế chấp nếu DN xóa thế chấp, có rút bớt tài sản dù chỉ là một căn hộ thì cũng thông báo trên website của Sở TN&MT. Ông Liên cũng cho rằng cần có một “nhạc trưởng” để rà soát “tình hình sức khỏe chung của các dự án”, không chỉ riêng việc có thế chấp hay không để đáp ứng yêu cầu của người dân.

Công bố có xâm phạm bí mật kinh doanh?

Luật Kinh doanh BĐS năm 2006 đã quy định chủ đầu tư phải công bố thông tin, trong đó có nội dung các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có). Luật Kinh doanh BĐS 2014 kế thừa quy định này.

Mới đây, Thông tư liên tịch 09/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT hướng dẫn về đăng ký thế chấp có hiệu lực từ ngày 8-8 yêu cầu Sở TN&MT phải công bố thông tin các dự án thế chấp.

DƯƠNG THỊ THANH LAN,
Phó phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.