(PLO)- Người phụ nữ đặt làm sổ đỏ giả, sau đó đem thế chấp để vay tiền rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
(PLO)- Theo luật sư, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc xe đang thế chấp ngân hàng vẫn được mua bán bất hợp pháp...
(PLO)- Giữa thị trường ô tô tiền tỉ, tồn tại một “chợ ngầm” chuyên mua bán "xe ngân" - xe đang thế chấp ngân hàng. Peugeot 2008, Mazda CX-5 hay BMW giá showroom hơn một tỉ đồng nhưng được chào bán chỉ vài trăm triệu.
(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, việc đăng ký thế chấp, xóa thế chấp không cần cập nhật trên sổ hồng mà được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai.
(PLO)- Tòa chỉ ra các lỗi của ngân hàng khi đi thẩm định tài sản nhận thế chấp và cho rằng không phải là người thứ ba ngay tình nên hợp đồng thế chấp bị vô hiệu.
(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người đàn ông cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, buộc khách vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân hoặc clip nhạy cảm để siết nợ.
(PLO)- Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 144/2021 thì người nào cầm cố, nhận cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp tài khoản định danh điện tử sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.
(PLO)- Do đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Tú lên Facebook đặt mua sổ hồng giả để trả lại cho chủ đất thì bị phát hiện.
(PLO)- Nguyên đơn mua nhà của một công ty từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đi kiện mới biết giấy chứng nhận đang thế chấp ở ngân hàng…
(PLO)- Người phụ nữ đã dùng 2 sổ hồng giả để thế chấp vay tiền sau đó trả nợ, tiêu xài hết số tiền trên.
(PLO)- Kinh doanh thua lỗ, Tô Minh Thiên lên mạng xã hội mua ba sổ đỏ giả rồi mang đi thế chấp vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt 1,24 tỉ đồng.
(PLO)- Bạn đọc hỏi cho người thân vay tiền, nhận thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) có vi phạm không.
(PLO)- Theo luật sư, nhà đất đang thế chấp ngân hàng chỉ thực hiện được giao dịch mua bán, chuyển nhượng được nếu được ngân hàng đồng ý.
(PLO)- Cơ quan điều tra khám xét thu giữ 8 sổ hồng giả mà giám đốc công ty thế chấp vay tiền tỉ.
(PLO)- Nhóm cho vay của Lê Ngọc Quý đã đăng tải nội dung “vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....” để cho vay lãi nặng.