Tái chiếm Mosul: Đã tiêu diệt 4.000 phần tử IS

(PLO)- Trong hai tháng chiến dịch, liên quân Iraq đã tiêu diệt khoảng 4.000 phần tử IS. Thương vong về phía liên quân cũng tương đương.

Chiến dịch tái chiếm Mosul đã bước vào tháng thứ ba. Hơn 100.000 liên quân Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul từ ngày 17-10, với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Sau hai tháng, liên quân Iraq đã chiếm lại được 1/3 diện tích Mosul vốn bị IS kiểm soát từ năm 2014. Đà tiến của liên quân Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul đã chậm lại trong vài tuần gần đây, khi liên quân Iraq gặp kháng cự mạnh từ IS khi ngày càng tiến vào sâu hơn trong Mosul.

New York Times dẫn lời tư lệnh cấp cao quân đội Iraq Najm al-Jubouri phụ trách chiến dịch tái chiếm Mosul cho biết trong hai tháng chiến dịch, liên quân Iraq đã tiêu diệt được khoảng 4.000 phần tử IS. Trong đó có 2.100 phần tử thiệt mạng vì các trận không kích của liên quân quốc tế chống IS.

Phần tử IS bên trong Mosul. Ảnh: REUTERS

Phần tử IS bên trong Mosul. Ảnh: REUTERS

Thương vong về phía liên quân Iraq cũng rất cao khiến cả các tư lệnh Mỹ cũng lo ngại. Trong đó một phần lớn thương vong từ các tay súng bắn tỉa, các vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi.

Chính phủ Iraq không công bố số binh lính thiệt mạng. Ngày 1-12, LHQ cho biết số lính Iraq thiệt mạng tại chiến trường Mosul trong tháng 11 là 1.959 người. Tuy nhiên, quân đội Iraq bác bỏ con số quá cao này.

Thương vong dân thường cũng rất lớn và ngày càng tăng cao, dù chưa có con số cụ thể. Theo số liệu của LHQ, trong tuần thứ hai của tháng 12 đã có gần 700 dân thường bị thương từ bị bắn, trúng mìn, trúng pháo - tăng 30% so với tuần trước đó.

Vài tuần gần đây, các nhà báo đã không còn được phép gia nhập tiền tuyến để đưa tin vì tình hình giao tranh quá nguy hiểm.

Người dân Iraq chờ cứu trợ thực phẩm tại một trại tị nạn cách Mosul 75km ngày 17-12. Ảnh: AP

Người dân Iraq chờ cứu trợ thực phẩm tại một trại tị nạn cách Mosul 75 km ngày 17-12. Ảnh: AP

Theo New York Times, trong khi cả thế giới đang hướng về điểm nóng Aleppo (Syria) và thảm họa nhân đạo của nó thì khủng hoảng nhân đạo ở Mosul cũng không hề kém.

Russia Today dẫn thông tin từ tổ chức nhân đạo Oxfarm (Anh) cho biết hiện còn khoảng một triệu người đang bị kẹt tại Mosul trong tình cảnh thiếu thốn thực phẩm, nước uống, tiết trời đông giá rét cùng hiểm nguy giao tranh. Chỉ mới khoảng 100.000 người sơ tán khỏi Mosul từ khi Iraq mở chiến dịch tái chiếm hơn hai tháng trước.

Theo Oxfarm, các tổ chức cứu trợ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn để đưa hàng cứu trợ vào trong Mosul.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.