IS sản xuất vũ khí quy mô lớn

(PLO)- IS có nhiều cơ sở sản xuất vũ khí ở trong và quanh Mosul, đã sản xuất hàng chục ngàn đơn vị vũ khí.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sản xuất vũ khí quy mô lớn ở các địa điểm trong và xung quanh Mosul (Iraq), AP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR - Anh) công bố ngày 14-12.

Tháng trước, các nhà nghiên cứu CAR đã đến khảo sát sáu cơ sở sản xuất vũ khí của IS ở đông Mosul và nhận định IS đã sản xuất hàng chục ngàn đơn vị vũ khí như pháo và súng cối trong vài tháng trước khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu.

Nghiên cứu các vũ khí của IS tìm thấy trong các cơ sở sản xuất cũng như trên các chiến trường trong quá trình quân Iraq tấn công tái chiếm Mosul, các nhà nghiên cứu tại CAR nhận định vật liệu sản xuất vũ khí được IS thu thập chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

“Dù các cơ sở sử dụng vật liệu và hóa chất không theo tiêu chuẩn nhưng quy mô tổ chức, cách thức kiểm soát chất lượng và quản lý vật liệu cho thấy đây là một hệ thống sản xuất vũ khí theo tiêu chuẩn công nghiệp phức tạp, được quản lý tập trung” - theo báo cáo.

Lính chống khủng bố Iraq và người dân khu vực Mosul tái chiếm được từ IS ngày 13-12. Ảnh: AP

Lính chống khủng bố Iraq và người dân khu vực Mosul tái chiếm được từ IS ngày 13-12. Ảnh: AP

Cùng với việc quân Iraq ngày càng thắng thế ở Mosul, nhiều cơ sở sản xuất vũ khí của IS phải ngưng hoạt động. Giám đốc điều hành CAR James Bevan cảnh báo IS có thể đã di chuyển các chuyên gia sản xuất vũ khí của mình ra khỏi Mosul, sang Syria và sang Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ các tài liệu của IS thu thập được ở Mosul, các nhà nghiên cứu nhận định IS bên cạnh sản xuất vũ khí còn chú trọng nâng cao kiến thức sử dụng vũ khí cho các tay súng. Cụ thể, IS đã hướng dẫn các tay súng cách đặt thiết bị nổ, điều khiển các hệ thống vũ khí phức tạp như tên lửa dẫn đường chống tăng.

Chiến dịch tái chiếm Mosul đã tiến hành được gần hai tháng và gặp kháng cự rất mạnh từ IS. Đến nay quân Iraq mới tái chiếm được gần ¼ Mosul.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.