Mỹ sẽ tái chiếm xong Mosul trước khi Trump nhậm chức

(PLO)- Sau bảy tuần co cụm, vài ngày gần đây IS ở Mosul đã phản công mạnh, kìm hãm đà tấn công của quân Iraq.

Cuộc tái chiếm Mosul từ IS đang và sẽ còn khó khăn, tuy nhiên sẽ hoàn thành trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, Reuters dẫn dự đoán của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Caster đầu ngày 5-12.

Tái chiếm Mosul - thành trì lớn nhất của IS ở Iraq được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch tiêu diệt IS. Hơn 100.000 quân Iraq gồm binh sĩ quân đội, lực lượng vũ trang người Kurd, lực lượng dân quân người Shiite đã bắt đầu cuộc chiến tái chiếm Mosul từ ngày 17-10. Chiến dịch còn có sự trợ giúp của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Caster dự đoán Mosul sẽ được tái chiếm thành công trước khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Caster dự đoán Mosul sẽ được tái chiếm thành công trước khi ông Trump nhậm chức. Ảnh: REUTERS

“Điều này chắc chắn là khả thi nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa: Đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn” - Bộ trưởng Caster trả lời khi được hỏi liệu chiến dịch có kết thúc thành công trước khi ông Trump nhậm chức ngày 20-1.

Sau bảy tuần tấn công, chính phủ Iraq tuyên bố đã tái chiếm được 30% Mosul. IS vẫn còn kiểm soát 70% còn lại. Phía IS sau bảy tuần rút quân, co cụm thì vài ngày gần đây đã bắt đầu phản công mạnh, kìm hãm đà tấn công của lính đặc nhiệm Iraq ở hướng tiến công phía đông, cũng như đà tấn công của quân Iraq ở các hướng nam và tây vào Mosul.

Xe quân sự Iraq trong một trận chiến với IS ở Mosul (Iraq) ngày 4-12. Ảnh: REUTERS

Xe quân sự Iraq trong một trận chiến với IS ở Mosul (Iraq) ngày 4-12. Ảnh: REUTERS

Ngày 4-12, giao tranh giữa quân Iraq và IS diễn ra dữ dội ở khu Shaimaa (Mosul). Trong 45 ngày thực hiện chiến dịch, quân Iraq đã đối mặt với hơn 630 vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi của IS, trung bình một ngày 14 vụ.

Lính Iraq đốt lửa sưởi ấm ở làng Gogjali ở Mosul (Iraq).

Lính Iraq đốt lửa sưởi ấm ở làng Gogjali ở Mosul (Iraq). Ảnh: VICE

Hiện cả quân Iraq, IS và người dân Mosul đang hứng chịu mùa đông giá lạnh. Mưa đã khiến các tuyến đường quân Iraq dùng tấn công vào Mosul chìm trong bùn lầy. Công tác cứu trợ dân Mosul có tiến triển. Ngày 4-12 xuất hiện một số xe tải tiến vào Mosul phân phát thực phẩm, nhiên liệu, nước uống cứu trợ dân khu vực đã được tái chiếm, theo AP.

Người dân quận Samah (Mosul) nhận khoai tây cứu trợ ngày 4-12. Ảnh: AP

Người dân quận Samah (Mosul) nhận khoai tây cứu trợ ngày 4-12. Ảnh: AP

Bộ trưởng Caster không nói rõ liệu quân Iraq sẽ làm thế nào để chiến thắng trước ngày 20-1 trước đà phản công mạnh của IS và tình hình thời tiết không thuận lợi hiện tại.

Reuters dự đoán với đà phản công hiện tại của IS thì cuộc chiến nhiều khả năng sẽ không thể hoàn tất trong năm 2016 mà sẽ kéo lan sang năm 2017. Còn việc có kết thúc trước khi Mỹ thay đổi chính phủ vào ngày 20-1-2017 hay không thì chưa thể chắc chắn.

Trẻ em Mosul theo gia đình sơ tán. Đã có hơn 70.000 dân sơ tán khỏi Mosul trong 7 tuần qua. Ảnh: VICE

Trẻ em Mosul theo gia đình sơ tán. Đã có hơn 70.000 dân sơ tán khỏi Mosul trong bảy tuần qua. Ảnh: VICE

Trước đó, phát biểu tại bang California ngày 3-12, Bộ trưởng Caster để mở khả năng Mỹ và liên quân chống IS có thể sẽ lưu lại Iraq sau khi hoàn thành truy quét IS ở nước này.

“Với tình hình cụ thể ở Iraq, việc liên quân ở lại để hỗ trợ, thực hiện các công việc huấn luyện, trang bị cảnh sát địa phương, lính biên phòng và các lực lượng khác phòng ngừa IS tái tấn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.