Mỹ sẽ đưa 200 quân đến Syria

(PLO)- Số 200 quân này cùng với 300 quân Mỹ đang ở Syria sẽ huấn luyện các lực lượng địa phương chống IS, tái chiếm Raqqa.

Mỹ sẽ đưa thêm 200 quân đến Syria, Wall Street Journal dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại một hội nghị an ninh ở Manama (Bahrain) ngày 10-12. Số 200 quân này sẽ tham gia với 300 quân của Mỹ hiện đang có mặt ở Syria làm công tác huấn luyện các lực lượng địa phương chống IS.

Theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Wall Street Journal, 200 quân này sẽ làm công tác huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương tái chiếm TP Raqqa (bắc Syria) từ IS. Các lực lượng này gồm cả các tay súng người Kurd và các nhóm Ả Rập Sunni. Tại Syira, các lực lượng người Kurd là đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ hy vọng lực lượng mới này sẽ làm tăng khả năng chiến đấu của các tay súng Ả Rập địa phương, từ đó chiếm ưu thế hơn ở Raqqa.

Lính Mỹ ở phía bắc TP Raqqa (Syria) tháng 11-2016. Ảnh: REUTERS

Lính Mỹ ở phía bắc TP Raqqa (Syria) tháng 11-2016. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ trưởng Carter, Mỹ quyết định triển khai thêm quân để tăng áp lực lên IS. Đây nhiều khả năng là bước đi cuối cùng của chính phủ Tổng thống Obama nhằm tăng áp lực lên IS, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức 20-1 tới, theo Wall Street Journal.

Từ năm 2014, chính phủ Obama đã dần dần tăng quân cho các cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria nhưng không tham gia chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến mà chỉ giữ vai trò huấn luyện, hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại hội nghị an ninh ở Manama (Bahrain) ngày 10-12.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại hội nghị an ninh ở Manama (Bahrain) ngày 10-12. Ảnh: EPA

Theo Bộ trưởng Carter ngày 10-12, chiến lược của Mỹ là chia rẽ lãnh thổ IS chiếm được ở Iraq và Syria, đồng thời tập trung tiêu diệt hàng ngũ thủ lĩnh IS.

“Các thủ lĩnh IS giờ đây không thể đi lại an toàn giữa Raqqa và Mosul (Iraq). Từ năm ngoái chúng tôi đã tăng cường nhắm vào các thủ lĩnh IS và thực tế là chúng tôi đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao IS” - theo Bộ trưởng Carter.

Chiến lược này được nhiều chuyên gia quân sự hoan nghênh, tuy nhiên cho rằng nó bắt đầu hơi trễ, lẽ ra Mỹ nên bắt đầu chiến dịch từ khi bắt đầu không kích IS năm 2014.

Hiện quân Iraq vẫn đang từ từ thắng thế ở Mosul sau khi bắt đầu chiến dịch tái chiếm nước này từ ngày 17-10. Liên quân chống IS cũng đã mở chiến dịch tái chiếm Raqqa từ ngày 6-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.