Sự thật về việc NATO trưng ảnh cáo buộc quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine

“Những bức ảnh được NATO công khai mô tả một số khu vực thuộc quân khu phía Nam trong mùa hè năm 2013, khi họ đang chuẩn bị tập trận, trong đó có tại khu vực giáp biên giới Ukraine”
Liên quan tới việc một số trang mạng phương Tây công khai ảnh vệ tinh cáo buộc quân đội Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga ra tuyên bố, những hình ảnh trên là hình ảnh cũ của quân đội Nga hồi tháng 8-2013. Đó là thời điểm, quân đội Nga thực hiện một loạt cuộc tập trận quy mô lớn.

“Những bức ảnh được NATO công khai mô tả một số khu vực thuộc quân khu phía Nam trong mùa hè năm 2013, khi họ đang chuẩn bị tập trận, trong đó có tại khu vực giáp biên giới Ukraine”, quan chức quân sự Nga cho biết.

Sự thật về việc NATO trưng ảnh cáo buộc quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine ảnh 1
 Những hình ảnh vệ tinh được NATO "sử dụng" để cáo buộc Nga triển khai quân đội áp sát biên giới Ukraine.

Được biết, ngày 10-4, trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện ảnh vệ tinh mô tả các đơn vị quân sự Nga được cho là đang áp sát biên giới Ukraine. Trên trang cá nhân của mạng xã hội Twitter, lãnh đạo cấp cao của NATO, Phillip Breedlove, tuyên bố: Quân đội Nga đang triển khai đầy đủ sát biên giới và đã sẵn sàng xâm lược Ukraine.Mùa hè năm 2013, quân khu phía Nam đã thực hiện một số cuộc tập trận quy mô lớn. Đáng chú ý trong thời điểm đó là cuộc tập trận quy mô lớn “Khối thịnh vượng chung-2013” được thực hiện theo nhiều giai đoạn hồi tháng 8 cùng năm.

Theo nguồn tin trên, quân đội Nga hiện triển khai từ 35.000-40.000 quân giáp biên giới Ukraine, nhưng lại không có các thông tin chứng thực.

Gần đây, Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của truyền thông phương Tây về việc nước này đang triển khai một lực lượng quân sự lớn gần biên giới Ukraine. Bình luận về thông tin trên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov, tuyên bố, “sự thổi phồng” của phương Tây về lực lượng quân sự Nga áp sát biên giới Ukraine đúng là “một câu chuyện kinh dị”.

“Họ đang kể “một câu chuyện kinh dị” chống lại quân đội Nga và thổi phồng số lượng binh sĩ được triển khai tại biên giới Ukraine. Trên bình diện thông tấn quốc tế, đây có thể là một cuộc chiến tranh thông tin”, ông A. Antonov cho biết.

Trước đó, ngày 7-4, một quan chức NATO tuyên bố, không thấy sự thay đổi đáng kể về cơ cấu lực lượng Nga tại vùng biên giáp Ukraine. “Chúng tôi không hề thấy sự thay đổi về số lượng của quân đội Nga tại khu vực biên giới giáp Ukraine”, ông này nói với hãng thông tấn Nga Itar-Tass.

Để khẳng định các thông tin thổi phồng về nguy cơ Nga có thể xâm lược Ukraine, ngày 28-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga từng tuyên bố, theo Hiệp ước Bầu trời mở, Nga sẵn sàng mở cửa không phận cho phía Ukraine thực hiện các chuyến bay thám sát tại khu vực biên giới.

Theo TUẤN SƠN/TTXVN (theo Russiatoday, Itar-Tass)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm