Sự thật về văn bản 'lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai với trẻ mầm non' quận 12

(PLO)- Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 khẳng định, đối tượng của việc lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai là người lao động và việc này đã thực hiện xong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dư luận xôn xao về việc trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản liên quan đến việc lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai của phòng GD&ĐT quận 12.

Văn bản xuất hiện trên mạng. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Văn bản xuất hiện trên mạng. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Văn bản được đưa lên mạng chỉ có phần đầu. Vì thế nhiều người khi xem đều nghĩ rằng phòng GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Theo họ việc làm này là sai đối tượng, không phù hợp.

Trao đổi với PLO vào chiều ngày 12-3, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết phòng GD&ĐT không triển khai lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS mà lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Văn bản chỉ đạo đầy đủ của phòng GD&ĐT quận 12. Ảnh: NQ

Văn bản chỉ đạo đầy đủ của phòng GD&ĐT quận 12. Ảnh: NQ

Ông Hùng nói thêm, văn bản được đưa lên mạng bị cắt xén, chỉ đưa phần đầu nên thể hiện không đầy đủ nội dung chỉ đạo. Do đó, mọi người chỉ nhìn vào phần trên sẽ có sự hiểu nhầm về đối tượng được thực hiện.

Thực tế, trong văn bản số 174 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận 12, phía dưới có phần đối tượng lấy ý kiến (đã bị cắt bỏ) gồm:

Đối với cơ sở giáo dục công lập: toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non,

Hiện phòng GD&ĐT quận 12 đã lấy ý kiến người lao động trong các cơ sở giáo dục do phòng quản lý đối với Dự thảo Luật đất đai và đã tổng hợp để gửi cho cấp trên.

Trước đó, PLO có đưa tin TP.HCM tiến hành lấy ý kiến toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai từ ngày 3-1 đến ngày 15-3.

TP.HCM tiến hành lấy ý kiến toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai, trong đó có chín vấn đề trọng tâm, như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.