(PLO)- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) điều chỉnh quy định về việc cấp sổ hồng đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền.
(PLO)- Trong hành trình phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành cùng “nhịp đập của trái tim thành phố”, góp ý, phản biện nhiều chính sách pháp luật quan trọng của đất nước.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết dự thảo luật bổ sung quy định tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến 31-12-2025 để các địa phương đủ thời gian xây dựng, ban hành bảng giá đất mới.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và những hạn chế trong quy định về quyền sử dụng đất của hộ gia đình hiện nay thì việc bỏ đối tượng này là phù hợp.
(PLO)- Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 khẳng định, đối tượng của việc lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai là người lao động và việc này đã thực hiện xong.
(PLO)- Dự thảo luật nên loại bỏ hoàn toàn quyền yêu cầu chỉ ghi tên một thành viên của hộ gia đình, quyền thỏa thuận chỉ ghi tên vợ hoặc chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(PLO)- Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ không còn hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.
(PLO)- Nhà nước chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở và chỉ thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.
(PLO)- Theo cơ quan soạn thảo, lý do bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất là vì việc xác định các thành viên trong hộ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.
(PLO)- Theo Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 3-1 và sẽ kết thúc vào ngày 15-3-2023.