Số nhà loạn xạ, quy định mới có thể giải quyết?

(PLO)- Theo đánh giá, dự thảo Thông tư mới của Bộ Xây dựng về việc quy định đánh số và gắn biển số nhà được xây dựng dựa trên nền tảng, kế thừa của các quy định cũ, được làm rõ thêm, chi tiết, cụ thể hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Thông tư về quy định đánh số và gắn biển số nhà, Thông tư này sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Theo đó, thời gian lấy ý kiến dự thảo từ ngày 10-5 đến 10-7-2024.

Số nhà lộn xộn, không theo thứ tự… thực trạng tồn tại từ hàng chục năm

Nhiều năm nay, chính quyền địa phương các cấp vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để sắp xếp lại số nhà theo hướng vừa khoa học vừa không ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Số nhà loạn xạ, quy định mới có giải quyết được?
Trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp hai căn nhà liền kề nhau nhưng được đánh số không theo thứ tự. Ảnh: VÕ HÀ

Thế nhưng đến nay tình trạng số nhà lộn xộn vẫn tồn tại khiến cho người dân phải vất vả, đổ mồ hôi khi tìm nhà người thân, người giao hàng hay tài xế đón khách cũng gặp không ít phiền toái.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Trương Định (quận 1) có số nhà bắt đầu từ số 1. Tuy nhiên, nếu chạy thêm một đoạn qua địa bàn quận 3 việc đánh số nhà cũng bắt đầu từ số 1. Điều này khiến cho việc cùng một con đường nhưng có hai số nhà giống nhau (chỉ khác quận) gây ngộ nhận trong việc tìm kiếm.

Tương tự, cùng mang số nhà 578 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) nhưng một nơi là Trường THCS Lý Tự Trọng, một nơi là nhà riêng của người dân.

Tại đường Thống Nhất, quận Gò Vấp có trường hợp hai căn nhà liền kề nhau nhưng số nhà được đánh lại không được theo thứ tự. Cụ thể, kế bên số nhà 177 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp là số 1/1B đường Thống Nhất.

Anh Nguyễn Văn Thịnh (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) kể lại cách đây không lâu, anh từ quận Tân Bình xuống huyện Hóc Môn tìm nhà người quen. Địa chỉ mà anh tìm ở đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Vì đây là lần đầu anh đến nên anh đi theo hướng dẫn của Google Maps.

Giữa trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, anh Thịnh loay hoay chạy đi chạy lại 2-3 vòng trên đường Nguyễn Thị Thảnh vẫn không tìm thấy nhà người quen. Sau đó, anh phải liên lạc để nhờ chủ nhà ra đón mới vào đúng địa chỉ.

"Trong khi trên bản đồ hướng dẫn từ chỗ tôi đứng đến nhà người quen chỉ 5 phút nhưng loay hoay chạy theo hướng dẫn mãi cũng không ra. Tôi thấy số nhà cần sắp xếp lại khoa học hơn để thuận lợi cho người dân" - anh Thịnh nói.

Dự thảo không thay đổi nhiều

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, thông tin quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, đa phần là dân nhập cư từ các tỉnh đến làm ăn, sinh sống. Do nhu cầu về nhà ở tăng, thời gian qua tình trạng nhà mới xây dựng nhiều đã ảnh hưởng nhất định đến công tác đánh và gắn số nhà trên địa bàn quận.

Đến nay, công tác cấp số nhà trên địa bàn quận Bình Tân đã cơ bản hoàn thành. Việc cấp số nhà là một yêu cầu thực tế, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu của người dân trong quá trình phát triển nhà ở theo dự án xây dựng nhà và giấy phép xây dựng ngày càng tăng.

Chính vì vậy, trong thời gian tới việc thực hiện công tác cấp số nhà trên địa bàn quận vẫn tiếp tục được thực hiện theo nhu cầu của người dân, trên cơ sở các quy định và áp dụng quy trình cấp số nhà liên thông mức độ 3.

Số nhà được cập nhật lên file bản đồ một cách có hệ thống, thể hiện tính khoa học trong công tác quản lý số nhà nhằm phục vụ công tác quản lý về hành chính nhà nước, an ninh, trật tự ngày càng tốt hơn. Dự thảo Thông tư mới sẽ là cơ sở để việc đánh số nhà trong thời gian tới được khoa học, thống nhất hơn.

Trao đổi liên quan điểm khác nhau của dự thảo Thông tư mới và quy định cũ, ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đánh giá từ năm 2012 đến nay UBND quận đã thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, cấp chứng nhận số nhà cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Việc đánh số nhà được căn cứ trên quyết định số 22/2012 ngày 31-5-2012 của UBND TP.HCM về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.HCM. Dự thảo Thông tư (mới) của Bộ Xây dựng về việc Quy định đánh số và gắn biển số nhà làm rõ thêm, chi tiết, cụ thể hơn, phù hợp với tình hình thực tế. Các quy định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về số nhà chặt chẽ, thống nhất trên địa bàn quận nói riêng và TP, cả nước nói chung.

"Dự thảo Thông tư (mới) của Bộ Xây dựng về việc Quy định đánh số và gắn biển số nhà được xây dựng dựa trên nền tảng, kế thừa của các quy định cũ, được làm rõ thêm, chi tiết, cụ thể hơn. UBND quận thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, cấp chứng nhận số nhà theo quy định được ban hành đã tương đối đảm bảo phù hợp với quy định mới. Do đó sẽ ít có thay đổi, xáo trộn nhiều về số nhà trên địa bàn quận."

Ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

Trong khi đó, đại diện Phòng quản lý đô thị quận 3 cũng nhận định việc gắn biển số nhà trên địa bàn quận 3 đã tương đối hoàn thành và ổn định. Một số tuyến đường như Hoàng Sa, Trường Sa, Đỗ Thị Lời, Rạch Bùng Binh... cũng đã được đổi số nhà theo quy định sau khi hoàn thành dự án. Dự thảo Thông tư mới không thay đổi nhiều so với quy định cũ, nguyên tắc đánh số số nhà vẫn không thay đổi.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện Bộ Xây dựng đang cho lấy ý kiến của các địa phương, người dân về dự thảo Thông tư về quy định đánh số và gắn biển số nhà. Sở sẽ tổ chức góp ý liên quan vấn đề này. Thời gian lấy ý kiến dự thảo là từ ngày 10-5 đến 10-7-2024. Sau khi tập hợp ý kiến của các nơi, sở sẽ tổng hợp và có báo cáo cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.