Sở Công Thương TP.HCM cấp giấy đi đường cho đối tượng nào?

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các đơn vị trên xem xét cấp Giấy đi đường cho người lao động của các doanh nghiệp sản xuất, kể cả doanh nghiệp thương mại cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Ngày 24-8, Sở Công Thương TP.HCM đã có công văn gửi UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức về phân công cấp Giấy đi đường cho doanh nghiệp sản xuất từ ngày 23-8 đến 6-9.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 2800 của UBND TP.HCM về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, TP.HCM giao UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cấp Giấy đi đường cho các đối tượng, trong đó có “Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất".

Hiện nay các doanh nghiệp (DN) sản xuất vừa cung ứng hàng hóa nội địa, vừa trực tiếp xuất nhập khẩu cần có Giấy đi đường cho một số nhân viên thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như nhân viên giao nhận hợp đồng ký kết, nhân viên sửa chữa bảo trì máy móc, thiết bị.

Nhân viên thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), tài liệu, chứng từ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất nhập khẩu; chứng từ tài chính (L/ C); chứng từ vận tải; chứng từ hải quan.

Đây là các đối tượng thuộc nhóm “Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất” đã được nêu tại công văn số 2800.

Nhân viên bán lẻ sẵn sàng phục vụ lương thực thực phẩm cho người dân thông qua lực lượng chức năng địa phương.

Theo đó, nhằm hỗ trợ DN duy trì sản xuất, đặc biệt là các DN sản xuất theo phương thức ba tại chỗ hay một cung đường hai địa điểm, góp phần hạn chế di chuyển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị trên xem xét cấp Giấy đi đường cho người lao động của các DN sản xuất, kể cả DN thương mại cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Sở Công Thương chỉ cấp Giấy đi đường cho nhân viên của các DN  chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (DN cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.