Hậu Giang: Kích hoạt dự trữ hàng hóa theo 5 cấp độ

(PLO)- Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang khẳng định không có hiện tượng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, do đó, bà con đừng mua dự trữ.

Ngày 21-5, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết để đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch COVID-19, Sở sẽ kích hoạt lại các phương án dự trữ theo năm cấp độ. Theo đó, tương ứng từ cấp độ 1-5 sẽ dự trữ hàng hóa từ 763 tỉ đến 885 tỉ đồng.

Hoàng hóa dự trữ là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân theo từng cấp độ diễn biến của dịch COVID–19. Trong đó, chủ yếu là các sản phẩm như: gạo, thịt heo, thịt gà, trứng, thủy hải sản, rau củ, mì tôm, muối ăn, dầu ăn, nước đóng chai, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh,…

Đoàn công tác của Sở Công thương tỉnh Hậu Giang kiểm tra tình hình cũng ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BT

Giám đốc Sở Công thương khẳng định sẽ phối hợp với UBND các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp, siêu thị, hệ thống cửa hàng bách hóa trên địa bàn tỉnh để xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu gấp 3 lần so với bình thường, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn các tỉnh lân cận.

"Bên cạnh năm phương án của Trung ương Sở đề xuất thêm một phương án nữa để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh để trưng dụng xe chuyên dùng phân phối hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong khu vực cần phong tỏa, cách ly để phòng, chống dịch” – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang thông tin thêm

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Phong, hiện, Sở Công Thương tỉnh đang phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện xây dựng bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ngành chức năng tỉnh luôn đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, không có hiện tượng thiếu hàng. Qua đó, đề nghị người dân đừng mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu dẫn đến hàng hóa thiếu cục bộ và gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng dễ cháy nổ như xăng, dầu,...

Thống kê chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bằng nguồn vốn tự cân đối, đã có bảy đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác bình ổn thị trường, với tổng giá trị hàng hóa ước đạt khoảng 150 tỉ đồng.

Tại tám huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng triển khai công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân với tổng giá trị ước trên 300 tỉ đồng.

Theo đánh giá nguồn cung, trên địa bàn tỉnh có 1 trung tâm thương mại, 3 siêu thị tổng hợp, 28 cửa hàng bách hóa và 72 chợ phân bố đều trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố luôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.