Hậu Giang lập đề án phát triển kinh tế ban đêm

(PLO)- Đề án nhằm phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch thông qua tập trung phát triển dịch vụ từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngày 13-5, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đề án tập trung vào các hoạt động thương mại, dịch vụ chủ yếu là ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, lễ hội, tham quan du lịch… diễn ra từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau tại các đô thị.

Chợ đêm Vị Thanh nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Theo lộ trình thực hiện giai đoạn 1 (2021-2025), trong năm nay Sở KH&ĐT sẽ hoàn thành và trình phê duyệt đề án.

Năm 2022-2023 sẽ triển khai thí điểm tại TP Vị Thanh, gồm Phường 1, 3, 4, 5, 7, tổ hợp khách sạn bốn sao và Chợ du lịch Xà No. Sau đó, sẽ triển khai mô hình kinh tế đêm tại phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy) Phường Thuận An, phường Bình Thạnh (thị xã Long Mỹ).

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hoạt động kinh tế ban đêm ở giai đoạn 1, cơ quan chức năng tỉnh sẽ định  hướng cho giai đoạn 2 (2026-2030).

Từ đó, mở rộng không gian khu kinh tế ban đêm tại TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. Đồng thời, triển khai tại các huyện Châu Thành A (thị trấn Một Ngàn, thị trấn Cái Tắc), huyện Châu Thành (thị trấn Ngã Sáu, thị trấn Mái Dầm), huyện Phụng Hiệp (thị trấn Cây Dương, xã Tân Long),...

Để đề án triển khai hiệu quả, tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT trong quá trình lập đề án phải đưa ra phương án phát triển các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch và công trình phục vụ du lịch khu kinh tế ban đêm.

Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở yếu tố văn hóa đặc sắc của địa phương, như ẩm thực đặc trưng địa phương, văn hóa dân tộc, giải trí lành mạnh, hàng hóa mang đậm nét truyền thống của tỉnh và đặc trưng của Việt Nam.

Cạnh đó, phải có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khách hàng, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường và phòng ngừa những vấn đề phát sinh của việc phát triển kinh tế ban đêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.