Hậu Giang tạo điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư

(PLO)- Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao quà hỗ trợ cho chín tỉnh, thành phố ĐBSCL xây nhà Đại đoàn kết và an sinh xã hội.

Chiều 3-1, tại Hậu Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tham dự có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 9 địa phương ĐBSCL và các tập đoàn kinh tế.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÂU ANH

Thông tin tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay thời gian qua, dù có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng đến nay công tác thu hút đầu tư của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Cụ thể, tính đến nay, tỉnh chỉ thu hút được 320 dự án đầu tư trong nước và 31 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với số vốn hơn 131,5 tỉ đồng và 558 triệu USD.

Trong Nghị quyết tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã đề ra nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

“Tỉnh sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện đầu tư tốt nhất để kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, tập trung vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao,...” – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÂU ANH

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL cũng thông tin về các tiềm năng, lợi thế của địa phương và các lĩnh vực, định hướng phát triển trong thời gian tới cần kêu gọi đầu tư. 

“ĐBSCL còn rất nhiều lợi thế chưa được khai thác giống như “cô gái đẹp ngủ trong rừng” say sưa, đánh thức mãi chưa chịu dậy. Bây giờ, làm sao tám tập đoàn, tổng công ty vào lần này cùng nhau đánh thức cô gái này dậy để vùng ĐBSCL những năm tới đây khởi sắc hơn” – ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cam kết sẽ sớm khởi động các dự án lớn ở ĐBSCL. Qua đó, giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của mình, đồng thời, giúp các địa phương tạo ra nguồn thu.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao quà hỗ trợ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL xây nhà Đại đoàn kết và an sinh xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.