Hậu Giang khuyên dân không đổ xô mua hàng tích trữ

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, do đã chủ động từ trước nên địa phương sẽ không thiếu nguồn cung các mặt hàng thiết yếu.

Ngày 9-7, trước thông tin nhiều người dân ở Hậu Giang bắt đầu mua hàng hóa tích trữ, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang khẳng định địa phương đã chủ động trong dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân nên không có tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Cụ thể, bằng nguồn vốn tự cân đối, hiện nay đã có chín đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác bình ổn thị trường, với tổng số lượng hàng hóa hơn 8.000 tấn tương đương khoảng 200 tỉ đồng. Cạnh đó, tám huyện, thị xã, TP cũng đã triển khai xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân theo năm cấp độ phòng chống dịch với tổng giá trị ước hơn 400 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang khẳng định địa phương đã chủ động trong dự trữ hàng háo thiết yếu cung cấp cho bà con. Ảnh: BT

Đánh giá về nguồn cung và nhu cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết trên địa bàn tỉnh có một trung tâm thương mại, ba siêu thị tổng hợp, 28 cửa hàng bách hóa xanh và 72 chợ luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Trong đó, các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch vệ sinh, sát khuẩn,... luôn được đảm bảo.

Nói về việc sau khi Hậu Giang ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19, ngay lập tức một số người dân trên địa bàn tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang đề nghị bà con hãy an tâm vì nguồn hàng không thiếu.

“Hậu Giang đã chủ động trong tích trữ hàng hóa để phục vụ người dân, đồng thời góp phần bình ổn giá, do đó bà con không nên mua dự trữ trong lúc này. Đặc biệt đối với các mặt hàng dễ gây cháy nổ, như xăng, dầu,... bà con tuyện đối không mua dự trữ trong nhà vì sẽ dễ gây hỏa hoạn” – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang khuyến cáo.

Cũng theo ông Phong, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, các chợ, hệ thống siêu thị trong công tác phòng, chống dịch. Từ đó, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức có hiện tượng găm hàng, tăng giá gây mất ổn định thị trường, hoang mang trong dân, cản trở công tác phòng chống dịch.

Cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành cho 250 doanh nghiệp ký cam kết không tăng giá bán, niêm yết giá bán công khai. Sở Công thương tỉnh cũng thiết lập đường dây nóng để ghi nhận thông tin về giá cả trong tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.