Hậu Giang ghi nhận 1 BN COVID-19 và 4 người nghi nhiễm SARS-CoV-2

(PLO)- Trong số năm người này, có bốn người sinh sống, làm việc ở TP.HCM và vừa trở về địa phương gần đây.

Tối 9-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang phát đi thông báo khẩn thông tin về ca mắc mới COVID-19 và các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hậu Giang đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng có hành trình từ TP.HCM về. Đó là BN24315 (tên thật là HTTM, 35 tuổi, quê quán ở huyện Phụng Hiệp).

Theo kết quả điều tra, sáng 6-7 chị M cùng chồng di chuyển trên xe gắn máy đi từ nhà trọ tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) về huyện Phụng Hiệp. Khoảng 14 giờ cùng ngày, bà M và chồng đến Trạm Y tế thị trấn Cây Dương thực hiện khai báo y tế. Sau đó, cả hai người được Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Kết quả bà M dương tính với virus SARS-CoV-2, còn chồng thì cho kết quả âm tính. Ngay lập tức, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang tiến hành thực hiện xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả bà M dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hậu Giang diễn tập phong tỏa một khu vực để phòng COVID-19 (Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu để xét nghiệm). Ảnh: CHÂU ANH

Bên cạnh ca mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối 8-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết địa phương ghi hận thêm bốn trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có ba trường hợp có hành trình di chuyển từ TP.HCM về Hậu Giang.

Đó là anh NNH (24 tuổi, quê quán ở huyện Châu Thành) làm nghề buôn bán trái cây tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) trở về quê hôm 6-7. Trường hợp thứ hai là anh NVT (37 tuổi, quê quán ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) làm nghề buôn bán tại chợ nông sản Thủ Đức (TP. HCM).

Trường hợp thứ ba là em VTH (2 tuổi, quê quán ở thị xã Long Mỹ), sống cùng cha mẹ làm nghề kinh doanh tại chợ đầu mối Lạc Quang (quận 12, TP.HCM). Trường hợp thứ tư là ông NTUN (62 tuổi, quê quán ở huyện Long Mỹ) làm thuê ở thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Trong Thông báo, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, cho hay đối với BN24315 và bốn trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi tỉnh để cách ly, điều trị và chăm sóc y tế.

Hiện sức khoẻ cả năm trường hợp đều ổn định. Tất cả trường hợp nêu trên đã được ngành Y tế và các địa phương khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm có liên quan đến ca bệnh và người nghi nhiễm.

Hậu Giang diễn tập phong tỏa một khu vực để phòng COVID-19. Ảnh: CHÂU ANH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, đề nghị tất cả những người từ các tỉnh, TP đang có dịch COVID-19 nếu có nhu cầu cần thiết phải trở về Hậu Giang trong thời điểm hiện nay thì khi vào tỉnh bắt buộc phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ.

Cạnh đó, phải chủ động thực hiện khai báo y tế và cung cấp thông tin trung thực khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình di chuyển, kể cả khi về địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.