Sau một tuần, gần 7.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực

(PLO)- Thời hạn đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2020 đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 28-2.

Đó là thông tin vừa được TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết.

Theo đó, sau một tuần mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 (tức từ ngày 6-1), đại học này đã nhận được 6.851 thí sinh xác nhận tham gia kỳ thi. Trong khi đó, để đạt xấp xỉ con số này ở cùng đợt 1 của năm 2019 là phải sau gần một tháng.

TS Chính cũng cho hay chỉ riêng trong ngày đầu tiên mở cổng đăng ký, đã có hơn 2.100 thí sinh đã đăng ký xác nhận tham gia kỳ thi này.

Trong đó, TP.HCM vẫn là địa điểm được thí sinh lựa chọn dự thi chủ yếu, với khoảng 5.500 thí sinh. Các địa điểm khác theo thứ tự thí sinh đăng ký giảm dần là Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre và An Giang.

TS Chính cũng lưu ý so với năm trước, tỉ lệ thí sinh đăng ký sai cú pháp đã giảm nhiều nhưng vẫn còn nhiều em không đọc kỹ hướng dẫn, đặc biệt là phương thức thanh toán lệ phí thi qua ngân hàng. Tức khi chọn phương thức thanh toán qua ngân hàng, trong phần nội dung chuyển khoản, thí sinh cần viết đúng cú pháp là họ và tên thí sinh kèm chứng minh nhân dân. Nhiều em không làm đúng dẫn đến việc đăng ký chưa thành công là điều rất đáng tiếc. Do đó, thí sinh cần cẩn trọng hơn.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2020 đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 28-2. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 29-3, tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng và Nha Trang.

Đợt 2, thí sinh đăng ký thi từ ngày 15-4 đến 30-5, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 5-7 tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.

Thí sinh có thể tham dự cả hai đợt thi và sử dụng kết quả của lần thi cao nhất để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.