Thí sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2020

(PLO)- Thời gian đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2020 đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ bắt đầu từ hôm nay (6-1) đến ngày 28-2.

Vào 14 giờ chiều nay, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020.

Theo đó thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến TẠI ĐÂY.

dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-2020

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019. Ảnh: PHẠM ANH

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là năm thứ ba tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực và được chia làm hai đợt.

Đợt 1, thí sinh đăng ký thi từ ngày 6-1 đến 28-2, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 29-3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng và Nha Trang.

Đợt 2, thí sinh đăng ký thi từ ngày 15-4 đến 30-5, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 5-7 tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.

Theo TS Chính, thí sinh có thể tham dự cả hai đợt và sử dụng kết quả của lần thi cao nhất để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

TS Chính cho biết điểm đổi mới của kỳ thi năm nay được ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng mở rộng sang các tỉnh thuộc Trung bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc mở rộng này nhằm giúp thí sinh và phụ huynh tiếp cận kỳ thi thuận lợi, giảm bớt chi phí và áp lực thi cử.

“Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức này tại các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM tăng hơn đáng kể so với năm 2019. Tùy theo ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu nằm trong khoảng 30%-50% tổng chỉ tiêu. Đặc biệt hiện đã có gần 50 đơn vị, trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả này để xét tuyển. Điều đó cho thấy uy tín của kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng được khẳng định và lan rộng” - TS Nguyễn Quốc Chính nói.

Về đề thi, TS Chính cho biết toàn bộ kỳ thi đánh giá năng lực chỉ diễn ra trong một buổi sáng với một bài thi tổng hợp. Thí sinh làm một bài thi với 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 150 phút.  

Nội dung bài thi được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản. Từ đó bài thi sẽ đánh giá được các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Được biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 ĐH này tổ chức thu hút gần 50.000 thí sinh của 48 tỉnh, thành đăng ký dự thi, gấp gần 10 lần so với năm 2018. Trong đó hơn 6.500 thí sinh tham gia cả hai đợt thi. Đặc biệt kết quả kỳ thi đánh giá này được 32 đơn vị, trường ĐH, CĐ phía Nam sử dụng để xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.