Học sinh TP.HCM không chỉ học giỏi, làm việc giỏi!

(PLO)- Nếu chỉ học giỏi, làm việc giỏi thì có phải là mẫu hình của học sinh thành phố mang tên Bác hay chưa?

Đó là câu hỏi của Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn tại lễ khai mạc Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ 11, diễn ra ngày 4-1 tại Trường THPT Gia Định.

Hội trại năm nay có chủ đề “Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác”, với hơn 12.000 trại sinh tham gia. Đây là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Đây là hội trại được tổ chức thường niên do Sở GD&ĐT TP.HCM và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức, nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT giai đoạn 2014-2020.

Các học sinh tiêu biểu tham gia hội trại truyền thống 9-1. 

Các tiết mục ấn tượng do học sinh biểu diễn tại lễ khai mạc sáng 4-1.

Hội trại năm nay diễn ra tại tám cụm là các trường THPT: Trưng Vương, Tạ Quang Bửu, Hùng Vương, Bình Tân, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Củ Chi và Linh Trung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, chia sẻ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người công dân tương lai phải làm chủ công nghệ, năng động, sáng tạo. Có kỹ năng tự học, sẵn sàng hội nhập, tham gia đưa thành phố cùng cả nước hội nhập thành công với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

"Vì vậy, khi còn trên ghế nhà trường, các em phải rèn luyện những kỹ năng cơ bản như tin học, ngoại ngữ… theo chuẩn quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học để kích thích tư duy, nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo, sẵn sàng gia nhập ngôi nhà tri thức nhân loại" - ông Sơn nhấn mạnh.

Tiếp đó, ông Sơn đặt câu hỏi: “Tuy nhiên, nếu chỉ học giỏi, làm việc giỏi thì có phải là mẫu hình của học sinh thành phố mang tên Bác hay chưa?”.

Ông Sơn cũng đề nghị sau hội trại, các thầy cô giáo tiếp tục truyền thông điệp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên dương, nhân rộng những gương điển hình đến toàn thể học sinh. Nhà trường cần chăm chút, thực hiện đa dạng, hiệu quả các giải pháp để những cuộc vận động, những phong trào thi đua thẩm thấu vào mọi hoạt động dạy-học, trở thành ý thức, thói quen của mỗi học sinh

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương và trao học bổng cho 420 học sinh tiêu biểu tại TP.HCM. Các em đã có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác năm học 2019-2020.

Học sinh TP.HCM không chỉ học giỏi, làm việc giỏi! ảnh 6
Ông Lê Hồng Sơn (bìa phải) và hiệu trưởng Trường THPT Gia Định trao giấy khen cho các học sinh tiêu biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.