Chính thức công bố đề minh họa thi đánh giá năng lực năm 2020

(PLO)- Đề minh họa của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 150 phút.

Sáng 12-12, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM đã công bố đề thi minh họa của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 150 phút.

Về cơ bản, cấu trúc đề thi và mức độ khó, dễ của đề minh họa vẫn giữ ổn định như các năm trước. Cấu trúc bài thi vẫn gồm ba phần. Trong đó, phần 1 có 40 câu về kiến thức ngôn ngữ gồm tiếng Việt và tiếng Anh; phần 2 với 30 câu về kiến thức toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; phần 3 với 50 câu về năm lĩnh vực gồm: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý và lịch sử.

Phụ huynh, học sinh có thể tham khảo đề TẠI ĐÂY.

Được biết, theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2020 sẽ là năm thứ ba ĐH tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực nhưng với quy mô rộng hơn. Đây vẫn sẽ là một trong những phương thức chính để các trường ĐH thành viên và các trường ngoài có thể dùng kết quả để xét tuyển ĐH-CĐ.

Theo đó, năm 2020 sẽ có hai đợt thi. Đợt 1 vào ngày 29-3-2020, tổ chức tại bốn địa phương là TP.HCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hòa. Đợt 2 ngày 5-7-2020 tại ba địa phương là TP.HCM, Cần Thơ và Nha Trang.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2019 vừa qua. Ảnh: PHẠM ANH

Về đề thi, ĐH này vẫn duy trì hình thức trắc nghiệm với ba phần, gồm 120 câu, thực hiện trong 150 phút. Tuy nhiên, ĐH này sẽ tiếp tục cải tiến khâu tổ chức, tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu, bổ sung và đổi mới ngân hàng đề thi để đảm bảo kết quả chất lượng nhất.

Như năm 2019, kỳ thi thu hút 40.047 thí sinh trên cả nước tham gia. Có hơn 30 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh, riêng năm nay hiện đã có khoảng hơn 10 trường đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.