Philippines: Ủng hộ dừng làm ăn công ty TQ xây đảo phi pháp

(PLO)- Các nghị sĩ Philippines ủng hộ đề xuất của ngoại trưởng nước này chấm dứt giao dịch với các công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

Hai nhà lập pháp Philippines hôm 30-8 ủng hộ đề xuất của Ngoại trưởng Teodoro Locsin chấm dứt hợp đồng với các công ty Trung Quốc (TQ) tham gia hoạt động xây dựng và quân sự hóa tại các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, ông Locsin đưa ra đề xuất trên hôm 28-8, hai ngày sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố trừng phạt 24 công ty nhà nước cùng những quan chức của Trung Quốc liên quan đến các hoạt động nói trên.

Danh sách này bao gồm các công ty con của Tổng Công ty Xây dựng giao thông TQ (CCCC) - nhà thầu chủ lực thuộc dự án Một vành đai - Một con đường của Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros. Ảnh: INQUIRER

Phản ứng với đề xuất của ông Locsin, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros hôm 30-8 nói rằng chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chỉ tiếp tay cho TQ xâm phạm lãnh hải của Philippines nếu vẫn tôn trọng các hợp đồng dịch vụ được trao cho các công ty nhà nước TQ tham gia xây dựng các đảo nhân tạo ở biển Tây Philippines (tức Biển Đông theo cách gọi của Philippines).

“Các công ty TQ săn mồi này phải bị ngăn chặn. Chúng ta đừng từ bỏ chủ quyền của mình để có cơ sở hạ tầng mà nhiều công ty khác không tích cực tham gia vào việc xâm phạm lãnh thổ của chúng ta có thể chủ trì” – bà Hontiveros nói trong một tuyên bố.

Theo bà, các công ty con của CCCC hiện đang tham gia vào ít nhất năm dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có một dự án ở TP Davao, quê hương của Tổng thống Duterte.

Theo Thượng nghị sĩ Hontiveros, chính phủ Philippines đã ký kết biên bản ghi nhớ với các công ty con của CCCC để thực hiện Dự án phát triển cảng và đường bờ biển Davao, Dự án cải tạo trung tâm cảng Manila, Dự án nhà ga quốc tế Cebu và Tuyến đường sắt Manila-Clark.

Bà nói thêm rằng công ty China Harbour Engineering, cũng thuộc CCCC, đã được trao hợp đồng xây dựng đường vào TP New Clark ở Pampanga.

“Những dự án này nên được thu hồi. Nếu chúng ta tiếp tục những thỏa thuận này, nó có thể tương đương với việc từ bỏ lãnh thổ của chúng ta” – bà nói.

Hạ nghị sĩ Samar Edgar Mary Sarmiento. Ảnh: MANILA BULLETIN

Hạ nghị sĩ Samar Edgar Mary Sarmiento, Chủ tịch Ủy ban Giao thông của Hạ viện Philippines, đã bày tỏ sự nhất trí với bà Hontiveros. Ông cho biết quan điểm của Ngoại trưởng Locsin “sẽ làm rõ chính sách đối ngoại của chính phủ đối với TQ rằng trong khi chúng ta coi họ như đồng minh, chúng ta cũng có nghĩa vụ khẳng định quyền chủ quyền của mình”.

“Điều này sẽ cho thấy Philippines đồng tình với thế giới trong việc phản đối các hoạt động cải tạo của TQ ở biển Tây Philippines. Việc cho phép các công ty TQ này hoạt động ở đây là một sự xúc phạm quá lớn đối với tất cả người dân Philippines” – ông Sarmiento nói trong một tuyên bố.

Hạ nghị sĩ Philippines nói rằng các cơ quan chính phủ nên tiến hành kiểm toán tất cả các dự án xây dựng của mình nhằm đảm bảo rằng các nhà thầu của họ không có mối liên hệ nào với các công ty TQ.

Ông cũng yêu cầu Cục Di trú Philippines xác định nhân thân những người đang làm việc cho các công ty này và trục xuất họ ngay lập tức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.